'Thái Lan đấu Việt Nam, ai thắng sẽ là kẻ thách thức UAE'

FOX Sports Asia tin rằng cặp đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện bảng G.

Gần 10 ngày nữa, Thái Lan và Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở một bảng đấu có sự hiện diện của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đội bóng được giới chuyên môn đánh giá rất cao cho việc sở hữu một tấm vé đi tiếp, cơ hội còn lại cho 4 đội tuyển Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là không nhiều.

Trong bài viết mang tựa đề: ‘Liệu Thái Lan có thể thách thức Việt Nam và Indonesia với 2 tiền đạo?’ được đăng trên trang Fox Sports Asia, tác giả Adwaidh Rajan mở đầu: “Không có gì phải nghi ngờ về một trận quyết đấu căng thẳng trong ngày mở màn vòng loại World Cup 2022. Hai ‘tay đấm’ hạng nặng của Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam sắp sửa có một trận ‘so găng’ vô cùng gay cấn.”

“Một chiến thắng sớm sẽ giúp hai đội có động lực để thách thức UAE trước khi bận tâm đến những đối thủ khó chịu cùng khu vực là Indonesia và Malaysia”, cây viết này phân tích.

Sau hàng loạt những giải đấu bết bát gần đây ở AFF Cup hay Asian Cup, giới chuyên môn đang khá “bi quan” về khả năng cạnh tranh suất đi tiếp của “Voi chiến”. Không chỉ phải đối đầu đội tuyển Việt Nam đang thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo, Thái Lan còn phải gặp lại những đối thủ đầy duyên nợ là Indonesia và Malaysia, đội bóng đã loại Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2018.

Tác giả Adwaidh Rajan cũng lần lượt chỉ ra hàng loạt những dấu hỏi xoay quanh các quyết định nhân sự của HLV Akira Nishino sau bản danh sách sơ bộ gây tranh cãi. Cây viết này cho rằng việc triệu tập một đội hình có phần mất cân bằng sẽ làm giảm đáng kể sức mạnh của Thái Lan.

“Trong khi đội tuyển Việt Nam có nhiều tiền đạo chất lượng đến nỗi người ta phải tranh luận xem vì sao HLV Park Hang-seo loại Văn Quyết, thì đội tuyển Thái Lan lại không có được điều đó. HLV Nishino chỉ gọi lên tuyển vỏn vẹn 2 tiền đạo trong một bản danh sách sơ bộ 33 cầu thủ”, Adwaidh viết.

Cuộc đối đầu sắp tới giữa đôi bên sẽ được quyết định bởi sức mạnh từ tuyến giữa. Ảnh: Minh Chiến.

Cuộc đối đầu sắp tới giữa đôi bên sẽ được quyết định bởi sức mạnh từ tuyến giữa. Ảnh: Minh Chiến.

Bài viết nhấn mạnh: “Việc không gọi Teerasil Dangda do cầu thủ này mới bình phục chấn thương hay Adisak Kraisorn có vấn đề về sức khỏe là điều có thể hiểu được, nhưng không hiểu sao ông Nishino không gọi tài năng trẻ Suphanat Mueanta, người đã có tới 7 bàn tại Thai League cho tới lúc này? Chỉ với hai tiền đạo là Supachai Jaided và Chananan Pombuppha, ông ấy sẽ đấu Việt Nam và Indonesia thế nào đây?”

“Cả hai tiền đạo của ông Nishino đều đang có vấn đề. Chananan năm nay đã 27 tuổi, từng 9 lần khoác áo tuyển quốc gia nhưng chưa ghi nổi 1 bàn nào. Người còn lại Supachai Jaided từng là ngôi sao của U23 Thái Lan, nhưng mùa này chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn dù được thi đấu thường xuyên tại Buriram United”, bài viết đặt ra vấn đề.

Trong ngày 26/8, một số thành viên tuyển Thái Lan đã hội quân tại Bangkok để chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup với tuyển Việt Nam đầu tháng 9. Trước sức nóng từ dư luận, HLV Nishino đã yêu cầu hạn chế tối thiểu sự tiếp xúc với truyền thông để giúp các cầu thủ có được sự tập trung cần thiết.

Quế Ngọc Hải: 'Đã đối đầu Iran, Nhật Bản thì không ngại Thái Lan' Trung vệ tuyển Việt Nam cho hay anh hoàn toàn tự tin trước trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, sau khi đã đối đầu với nhiều đội bóng mạnh ở châu lục.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-dau-viet-nam-ai-thang-se-la-ke-thach-thuc-uae-post983108.html