Thái Lan đặt niềm tin vào sự lành nghề của HLV Nishino

Ngay trước thềm công bố danh sách 30 cầu thủ sơ bộ, dư luận Thái Lan đang đặt niềm tin rất lớn vào tân HLV Akira Nishino với hy vọng sẽ hóa giải những điểm yếu của 'Voi chiến' trong trận đón tiếp VN ở lượt trận đầu bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5.9.

HLV Nishino đang nhận được nhiều kỳ vọng ở Thái Lan khi trận "đại chiến" với VN gần kề

HLV Nishino đang nhận được nhiều kỳ vọng ở Thái Lan khi trận "đại chiến" với VN gần kề

Theo tờ Matichon, với phong cách làm việc có bài bản và hết sức chuyên nghiệp, nhà cầm quân Nhật Bản được hứa hẹn sẽ cải tổ lối chơi của tuyển Thái Lan trong tham vọng giành lại vị thế số 1 Đông Nam Á và đoạt vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Những dấu ấn đầu tiên trong phong cách huấn luyện của chiến lược gia người Nhật Bản được chính trợ lý Sirisak Yodyardthai thừa nhận sau chuyến “vi hành” cùng ông Nishino ở các trận Thai League 1 cuối tuần trước.

HLV Nishino trong một chuyến "thị sát" cầu thủ để chuẩn bị gọi vào tuyển Thái Lan

Ông Yodyardthai (cựu HLV tuyển Thái Lan vừa từ chức sau thành tích sa sút ở King’s Cup 2019) và HLV Anurak Srikerd vừa được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm trợ lý cho nhà cầm quân 64 tuổi người Nhật Bản. HLV Yodyardthai cho biết, HLV Nishino tỏ ra rất chi tiết trong dịp đến xem các trận Thai League 1 cuối tuần qua khi liên tục đưa ra những câu hỏi về từng cầu thủ và các thông tin liên quan.

Trước ngày gặp Việt Nam, "Messi Thái" lập cú đúp tại J-League

“Theo tôi cảm nhận, Nishino là một HLV rất lành nghề. Tôi sẽ học hỏi rất nhiều ở ông ấy để phát triển mình. Khi ngồi xem trận đấu, ông ấy đã hỏi tôi rất nhiều thông tin của các cầu thủ được nhắm đến cho tuyển quốc gia, từ tính cách ngoài đời cho đến phong cách chơi để dễ làm việc và áp dụng phương pháp huấn luyện của mình. Điều này rất hiếm thấy ở những HLV nước ngoài trước đây. Ông ấy còn đặc biệt thắc mắc rất kỹ về màn trình diễn không tốt của đội tuyển ở King’s Cup 2019, chẳng hạn như lý do sắp xếp đội hình thi đấu, thay thế cầu thủ…”, ông Yodyardthai nói.

Cựu danh thủ Sripan (trái) nhiều khả năng sẽ gia nhập lực lượng trợ lý cùng HLV Yodyardthai (phải)

Trước đó, nhiều chuyên gia bóng đá Thái Lan đã đánh giá rất cao HLV Nishino khi chiến lược gia 64 tuổi từng đưa tuyển Nhật Bản vào đến vòng 16 đội World Cup 2018. Phong cách chuyên nghiệp của HLV Nishino ít nhiều đã thể hiện qua việc yêu cầu FAT phải thay đổi toàn bộ các kế hoạch chuẩn bị cho trận “đại chiến” với VN trên sân Thammasat sắp tới. Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản đã đề nghị các quan chức FAT phải tuyệt đối giữ bí mật về các thông tin liên quan đến sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ dự kiến triệu tập, lịch trình của đội hay các buổi tập… nhằm tránh sự mất tập trung của các tuyển thủ và bàn tán tiêu cực trong dư luận.

Trong khi đó, HLV Sasom Pobprasert (người cũng là thường xuyên là bình luận viên bóng đá) của CLB Chonburi FC tin rằng với sự hiện diện của HLV Nishino có thể sẽ giúp tuyển Thái Lan “lột xác”. Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh rằng với chất lượng của các cầu thủ và sự trở lại của ngôi sao Chanathip Songkrasin, Thái Lan sẽ không gặp nhiều vấn đề trong mục tiêu thắng VN và Indonesia ở 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022.

Chanathip là niềm hy vọng lớn nhất của người Thái Lan trong trận gặp VN

Tờ Siam Sports ngày 18.8 cho hay sau khi bổ nhiệm Yodyardthai và Anurak Srikerd làm trợ lý, FAT hiện đang đàm phán với cựu danh thủ Totchtawan Sripan (người từng khoác áo CLB HAGL) trở thành cánh tay đắc lực của HLV Nishino ở tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan. Cũng trong chiều 19.8, HLV Nishino đã có cuộc họp với các thành viên ban huấn luyện tuyển Thái Lan để chốt danh sách sơ bộ 30 cầu thủ trước khi chính thức công bố vào ngày mai (20.8). “Voi chiến” sau đó triệu tập 30 cầu thủ này vào ngày 27.8 và toàn đội sẽ tập kín.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/thai-lan-dat-niem-tin-vao-su-lanh-nghe-cua-hlv-nishino-104453.html