Thái Lan đặt mục tiêu 3 HCV tại Olympic Tokyo

Đoàn thể thao Thái Lan đang hướng tới thành tích tốt hơn tại Olympic Tokyo sau khi giành 2 HCV ở Rio 2016.

Theo Bangkok Post, Thái Lan sẽ tranh tài ở Olympic Tokyo với 42 vận động viên ở 16 môn thể thao. Liên đoàn Thể thao Thái Lan (SAT) tin các vận động viên sẽ giành tới 3 HCV.

"Chúng tôi có thể giành được 1 tới 3 HCV trong 5 môn thể thao", người đứng đầu SAT Gongsak Yodmani nói. Con số này dựa trên phân tích bởi Phòng phát triển Thể thao, nơi sử dụng thông tin từ các hiệp hội thể thao.

 Panipak giành HCĐ Olympic Rio khi mới 19 tuổi. Ảnh: BangkokPost.

Panipak giành HCĐ Olympic Rio khi mới 19 tuổi. Ảnh: BangkokPost.

Theo ông Gongsak, những niềm hy vọng lớn nhất đến từ ngôi sao taekwondo Panipak Wongpattanakit, golfer Paphangkorn Tavatanakit, cầu lông đôi nam nữ Dechapol Puavaranukroh và Sapsiree Taerattanachai, Sutiya Jiewchaloemmit của nội dung bắn đĩa bay cùng các võ sĩ boxing Thitisan Panmod, Chatchai-decha Butdee và Sudaporn Seesondee.

Một số vận động viên khác có khả năng tranh chấp huy chương gồm golfer Ariya Jutanugarn, võ sĩ Baison Maneekon và Juthamas Chitrapong, vận động viên điền kinh 10.000m Kieran Tantivej, võ sĩ taekwondo Ramnarong Sawekwiharee, các vận động viên cầu lông Ratchanok Intanon và Busanan Ongbamrungphan, các tay lướt ván buồm Nattapong Phoewnoparat và Siripamarat.

Tại các kỳ Thế vận hội, Thái Lan từng giành HCV ở hai môn cử tạ và boxing. Ở Rio 2016, cử tạ giúp Thái Lan giành cả 2 HCV. Tuy nhiên, cử tạ Thái Lan không thể góp mặt tại Olympic Tokyo sau án cấm doping.

Võ sĩ Panipak được coi là niềm hy vọng lớn nhất để giành HCV hạng 49 kg nữ môn taekwondo. Cô gái 23 tuổi này là võ sĩ hàng đầu ở hạng cân này, giành vé đến Thế vận hội nhờ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Tấm HCV Olympic sẽ giúp Panipak hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của cô.

Paphangkorn là một trong những nữ golfer nổi nhất năm nay. Cô gái 21 tuổi đến từ Bangkok đã vụt sáng thành ngôi sao khi giành danh hiệu LPGA Tour đầu tiên tại ANA Inspiration, chức vô địch lớn đầu tiên của năm hồi tháng 4. Kể từ đó, cô nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng và vừa đứng thứ 5 tại giải vô địch PGA dành cho nữ vào tháng trước.

Hai ngôi sao cầu lông Dechapol và Sapsiree nằm trong số những cặp đôi nam nữ hàng đầu thế giới. Hồi tháng 1, hai tay vợt này giành 3 chức vô địch trong đó có World Tour Finals để trở thành cặp đầu tiên giành 3 danh hiệu World Tour Super 1.000 liên tiếp.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-dat-muc-tieu-3-hcv-tai-olympic-tokyo-post1239013.html