Thái Lan đánh bại chủ nhà Malaysia

Malaysia ra quân trận đầu thắng đậm Tajikistan, nhưng họ vừa mới gục ngã trước Thái Lan khi trận đấu vừa kết thúc...

Dù chơi trên sân nhà, sân vận động quốc gia Bukit Jalil được hàng ngàn khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình nhưng U-16 Malaysia đã thất bại trước Thái Lan 2-4 ở lượt trận thứ hai bảng A.

Suphanat (10, Thái Lan) chơi rất xuất sắc

Suphanat (10, Thái Lan) chơi rất xuất sắc

Nếu như ở lượt trận đầu (20-9), Malaysia có chiến thắng hoành tráng trước Tajikistan 6-2, còn Thái Lan thua Nhật 2-5 thì sang lượt trận thứ hai, Thái Lan đã xốc lại đội hình và xác định chính Malaysia là đối thủ với Thái Lan tranh suất thứ hai của bảng A giành vé đi tiếp còn tấm vé thứ nhất khó thoát khỏi tay Nhật Bản.

Chính vì thế Thái Lan vào trận rất quyết tâm và họ đã có được kết quả tốt khi đán bại Malaysia 4-2.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng

Nhìn những gương mặt U-16 Thái Lan thì hầu hết là thành phần từng là bại tướng của U-15 Việt Nam trong trận chung kết tại giải Vô địch U-15 Đông Nam Á năm ngoái tổ chức tại Thái Lan.

Ngay phút thứ ba thì Suphanat đã có bàn thắng cho Thái Lan cùng với đó là Thái Lan có một thế trận áp đảo hơn và có nhiều pha vây áp khung thành Malaysia. Tuy nhiên phút 12 thì Malaysia có bàn san bằng 1-1 từ pha phản công. Lại là ngôi sao Luqman Hakim, người ghi bốn bàn thắng trong chiến thắng 6-2 của Malaysia trong trận thắng Tajikistan 6-2.

Luqman Hakim (10) có bàn san bằng 1-1 cho Malaysia

Rồi đến phút 21 thì lại Suphanat giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 và hoàn thành cú đúp cho riêng mình. Đó cũng là kết quả tạm thời ở hiệp 1.

Sang đầu hiệp 2, cụ thể là phút 48 thì hậu vệ Thái Lan chơi rất khinh khi đối thủ và trả giá bằng bàn thua, Panuwat xử lý bóng lợi thế rất coi thường đối thủ để cho Fikri cướp bóng trong vùng cấm sát biên rồi chuyền vào trung lộ để Firdaus dứt điểm, bóng bay chìm, san bằng 2-2 cho Malaysia.

Cuộc tranh đua chiếc vé thứ hai bảng A đi tiếp sẽ rất kịch tính giữa Thái Lan và Malaysia

Thái Lan ghi những bàn thắng đẹp xuất phát từ những pha phối hợp đẹp và bài bản, nhưng thua hai bàn cũng rất dễ dãi, bằng phòng ngự hời hợt và có phần xem thường đối thủ.

Nhưng cũng rất may, U-16 Thái Lan đã kịp nhận ra và siết lại cách phòng ngự. Đến phút 57 và 85 thì Thái Lan có hai bàn thắng nữa do công Thongbai và Jangngam để ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 cho Thái Lan.

Và như vậy thì đã rõ, bảng A tranh hai tấm vé vào tứ kết chính là Nhật Bản, chủ nhà Malaysia và Thái Lan, còn Tajikitan thì quá yếu.

Malaysia và Thái Lan mỗi đội có một trận thắng và một trận thua.

Trong khi đó Nhật bản đã có trận đầu thắng Thái Lan 5-2. Lúc 19 giờ 45 tối nay (23-9), Nhật sẽ gặp Tajikistan và sẽ là trận thắng thứ hai cho Nhật?

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/thai-lan-danh-bai-chu-nha-malaysia-794477.html