Thái Lan đánh bại Brunei 5-0

Trong trận mở màn AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan thể hiện sự vượt trội hoàn toàn và giành chiến thắng 5-0 trước Brunei.

Highlights Brunei 0-5 Thái Lan Teerasil Dangda và các đồng đội ở tuyển Thái Lan thắng đậm Brunei trong trận ra quân AFF Cup 2022 tối 20/12.

Tối 20/12, tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước Brunei ở trận ra quân AFF Cup 2022. Những người lập công là Bordin Phala, Teerasil Dangda và Peeradol Chamratsamee (cú đúp). Bàn còn lại đến từ pha phản lưới của Yura Putera.

Trong hiệp một, tuyển Thái Lan dễ dàng tạo ra một thế trận áp đảo. Họ kiểm soát bóng đến 83%, tạo ra 11 pha dứt điểm.

Điểm nhấn trong lối chơi của tuyển Thái Lan là Theerathon Bunmathan. Hậu vệ này đã được HLV Alexandre Polking đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh góp công trong cả 2 bàn thắng của Thái Lan trong hiệp một.

Phút 19, Theerathon tung đường rót bóng có điểm rơi thuận lợi để Dangda băng xuống. Sau đó, tiền đạo kỳ cựu này chuyền ngang vào trong để Bordin Phala dễ dàng đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Phút 44, Theerathon tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, tạo điều kiện để Dangda bật cao đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Thái Lan. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp một.

 Với pha lập công vào lưới Brunei, Dangda chạm mốc 20 bàn thắng ở AFF Cup. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Ảnh: AFF Cup.

Với pha lập công vào lưới Brunei, Dangda chạm mốc 20 bàn thắng ở AFF Cup. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Ảnh: AFF Cup.

Sang hiệp 2, HLV Polking thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thể hiện. Tuy nhiên, những cầu thủ quan trọng như Theerathon, Sasalak vẫn được giữ trên sân.

Vì thế, tuyển Thái Lan vẫn duy trì được sức ép đối với Brunei, tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, "Voi chiến" vẫn gặp vấn đề như trong hiệp một, đó là dứt điểm kém. Họ có những tình huống đối mặt thủ môn, dứt điểm cận thành nhưng không tận dụng thành công.

Khi nhiều người đã nghĩ về một trận thắng 2-0 dành cho Thái Lan, các học trò HLV Polking lại liên tiếp làm rung mành lưới đối phương. Phút 89, sau một pha dứt điểm sau cú dứt điểm của Poramet, bóng chạm chân thủ môn rồi tiếp tục đập vào người một hậu vệ Brunei rồi bay vào lưới.

Đến phút 90, Sasalak bị phạm lỗi trong vùng cấm, mang về một quả phạt đền cho Thái Lan. Từ khoảng cách 11 m, Peeradol nâng tỷ số lên 4-0. Ba phút sau, chính tiền vệ này tung cú sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 5-0 cho "Voi chiến".

Với kết quả này, tuyển Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A. Họ có cùng 3 điểm với Campuchia nhưng xếp trên do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại (+5 so với +1).

18:18 20/12

Đội trưởng Brunei: "Chúng tôi sẽ khiến tuyển Thái Lan thất vọng"

"Tôi tin trong bóng đá, không có gì là không thể. Chúng tôi quyết tâm làm họ (tuyển Thái Lan – PV) phải thất vọng. Tất cả anh em cầu thủ đều hào hứng và tin rằng có thể giành điểm từ các đội tuyển khác ở AFF Cup 2022", Hendra Azam chia sẻ. Ảnh: AFF.

18:18 20/12

HLV Polking đề cao Brunei

HLV trưởng Alexandre Polking của Thái Lan chia sẻ: “Dĩ nhiên Brunei không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Họ thậm chí có thể chơi đôi công với chúng tôi. Điều này buộc toàn đội phải có sự tôn trọng cao nhất. Chúng tôi bước vào giải với tâm thế của đội đương kim vô địch, nên phải giành 3 điểm trận ra quân”. Ảnh: Nguyên Khang.

18:43 20/12

Phương án chiến thuật mới của Thái Lan

Khi thiếu vắng nhiều cầu thủ tổ chức tấn công quan trọng như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, HLV Polking đẩy hậu vệ trái Theerathon Bunmathan lên đá tiền vệ trung tâm.

"Theerathon là một cầu thủ rất thông minh, đọc trận đấu rất nhanh, có thể tung ra những đường chuyền cực kỳ sắc bén. Cậu ấy có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên sân. Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Hơn nữa, Theerathon cũng đá tiền vệ trung tâm ở Buriram United trong mùa giải này và thể hiện tốt", HLV Polking chia sẻ với Zing về phương án chiến thuật mới của mình.

19:01 20/12

Campuchia đánh bại Philippines

Trong trận đấu sớm của bảng A, Campuchia vượt qua Philippines sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đoàn quân của HLV Keisuke Honda dẫn trước 2-0 nhưng lại bị gỡ hòa 2-2. Sau đó, Campuchia ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 do công của Bunheing. Ảnh: FFC.

19:05 20/12

Madam Pang đến sân

Như thường lệ, Madam Pang (biệt danh của bà Nualphan Lamsam), trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, đến sân để cổ vũ thầy trò HLV Alexandre Polking. Ảnh: Changsuek.

19:10 20/12

Đội hình ra sân Brunei

19:12 20/12

Đội hình ra sân Thái Lan

Những cầu thủ trụ cột của Thái Lan như Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, Teerasil Dangda... đều ra sân từ đầu.

19:20 20/12

HLV Polking vẫn mặc chiếc áo đen

HLV Polking thường xuyên mặc chiếc áo sơ mi đen vì ông tin rằng nó mang lại may mắn cho mình. Dù cũng đã nhiều lần nhận thất bại khi mặc nó, chiến lược gia này vẫn tiếp tục coi đây là vật may mắn.

19:32 20/12

Trận đấu bắt đầu

Tuyển Thái Lan ra quân với trang phục toàn đỏ.

19:32 20/12

Phala bỏ lỡ cơ hội

Phút thứ 1, Phala có cơ hội dứt điểm cận thành sau đường chuyền rót bóng thông minh của đồng đội. Anh đã chạy chỗ thông minh nhưng cú dứt điểm lại kém chất lượng.

19:40 20/12

Thái Lan chơi áp đảo

Không ngoài dự đoán, tuyển Thái Lan lấn lướt Brunei ngay từ những phút đầu tiên. Họ tạo được hàng loạt cơ hội dứt điểm nhưng Phala, Dangda... không tận dụng thành công. Ở tuyến giữa, Theerathon cũng ghi dấu ấn trong ngày chơi trái sở trường.

19:50 20/12

Thái Lan dứt điểm thiếu sắc bén

"Voi chiến" đã có 5 pha dứt điểm sau gần 20 phút hiệp một nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Các chân sút của tuyển Thái Lan chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Toàn bộ đội hình Thái Lan đã dâng lên tấn công.

19:53 20/12

Thái Lan mở tỷ số

Phút 19, tuyển Thái Lan có pha phối hợp mẫu mực. Theerathon tung đường rót bóng có điểm rơi thuận lợi để Dangda băng xuống. Sau đó, tiền đạo kỳ cựu này chuyền ngang vào trong để Bordin Phala dễ dàng đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

20:05 20/12

Theerathon chơi ấn tượng

Phút 31, tuyển Thái Lan có thêm một cơ hội nguy hiểm. Theerathon tiếp tục có pha triển khai bóng thuận lợi để đồng đội thoát xuống biên. Sau đó, bóng được căng ngang vào trong nhưng Phala dứt điểm không thành công.

Hầu hết đường lên bóng của tuyển Thái Lan đều qua chân Theerathon.

20:19 20/12

Dangda lập công

Phút 44, Dangda bật cao đánh đầu trong vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Theerathon cũng xứng đáng nhận lời khen với tình huống tạt bóng chính xác bên cánh trái.

Hiện tại, Dangda có 20 pha lập công ở AFF Cup. Anh là chân sút số một của giải đấu, hơn người xếp sau là Noh Alam Shah (Singapore, đã giải nghệ) 3 bàn.

20:20 20/12

Hiệp một kết thúc

Tuyển Thái Lan dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

20:32 20/12

Hiệp hai bắt đầu

Adisak Kraisorn nhường chỗ cho Poramet Aejwirai.

20:37 20/12

Phala sút phạt bất thành

Phút 48, tuyển Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25 m. Phala tung cú sút thẳng, bóng đi thiếu chính xác.

20:42 20/12

Thái Lan vẫn dồn ép

Sau gần 10 phút của hiệp 2, tuyển Thái Lan vẫn duy trì thế trận áp đảo. Họ tạo được 3 pha dứt điểm, trong đó, đáng chú ý là cú sút cận thành của Ekanit Panya nhưng ở góc hẹp, thủ môn Brunei đã cản phá thành công.

20:48 20/12

Chưa có bàn thắng thứ 3

Phút 58, từ đường chọc khe của Dangda, Poramet phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt thủ môn Brunei. Tuy nhiên, cú lốp bóng của Poramet còn thiếu lực.

Ba phút sau, đến lượt Dangda có cơ hội dứt điểm ở thế đối mặt nhưng cú đá của anh là quá hiền.

20:59 20/12

Poramet dứt điểm chệch cột

Phút 71, sau pha tạt bóng từ cánh phải của Panya, Poramet không chế gọn gàng trong vùng cấm rồi tung cú dứt điểm, đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

21:00 20/12

Tuyển Thái Lan điều chỉnh hàng công

Dangda, Phala rời sân, nhường chỗ cho Jaroensak và Purisai.

21:08 20/12

Tuyển Thái Lan dứt điểm kém

Đoàn quân HLV Polking tạo ra thêm 12 pha dứt điểm trong hiệp hai nhưng đến phút 80, "Voi chiến" vẫn chưa có thêm bàn thắng nào. Họ đã có những cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ.

21:09 20/12

Tuyển Thái Lan thay 2 người

Peeradol, Channarong vào sân thay Sarach và Panya.

21:24 20/12

Tuyển Thái Lan ghi ba bàn cuối trận

Ở các phút 88, 90 và 90+3, tuyển Thái Lan có thêm 3 bàn thắng sau một tình huống phản lưới và cú đúp bàn thắng của Peeradol. Trong đó, Peeradol có một pha lập công từ chấm phạt đền và một từ pha sút xa.

21:25 20/12

Trận đấu kết thúc

Tuyển Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 5-0.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-danh-bai-brunei-5-0-post1386687.html