Thái Lan: Đảng đứng đầu liên minh cầm quyền hoàn thành danh sách ứng cử bộ trưởng

Mặc dù nội các mới của Thái Lan vẫn chưa được thành lập gần 3 tháng sau cuộc tổng tuyển cử, nhưng Tổng thư ký đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Phalang Pracharat) Sontirat Sontijirawong vẫn cố gắng đưa ra tín hiệu tích cực khi nói rằng các vị trí trong nội các sẽ được lấp đầy vào một thời điểm trong tháng tới.

Bốn bộ trưởng của đảng Palang Pracharath: (từ trái sang) Sontirat Sontijirawong, Uttama Savanayana, Suvit Maesincee và Kobsak Pootrakool. (Nguồn: Bang Kok Post)

Tờ The Nation ngày 15/6 dẫn lời ông Sontirat nói rằng Phalang Pracharat đã trình danh sách các ứng cử bộ trưởng lên Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và đang chờ phê chuẩn. Ông Sontirat còn cho hay, một số vị trí có hơn một ứng cử viên, do đó Thủ tướng Prayut sẽ lựa chọn. Theo ông Sontirat, các đảng khác trong liên minh dự kiến cũng sẽ sớm trình danh sách đề cử của họ và mọi việc giờ đây nằm trong tay của thủ tướng.

Về tin đồn Thủ tướng Prayut sẽ nắm quyền lãnh đạo Phalang Pracharat và đưa Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Tư vấn của đảng, ông Sontirat cho hay, đảng này chưa có cuộc thảo luận nào về những thay đổi như vậy trong ban chấp hành. Phalang Pracharat chưa mời ông Prayut trở thành lãnh đạo đảng và cũng chưa thảo luận về vấn đề đó, nhưng nếu ông Prayut muốn nắm vị trí lãnh đạo đảng thì đó là tin tốt lành.

Trước đó, tờ The Nation dẫn một nguồn tin trong Phalang Pracharat nói rằng Thủ tướng Prayut đã quyết định nắm quyền lãnh đạo đảng này khi nội các mới được thành lập. Nguồn tin này cho biết, một hội nghị của đảng này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới để thay đổi ban chấp hành. Động thái nói trên nhằm biến đổi một vị tướng quân đội thành một chính trị gia chính thức và giảm bớt cảm nhận của công chúng về những liên kết của Prayut với chính quyền quân sự.

Nguồn tin này cho biết, ông Prayut có kế hoạch ở lại chính trường trong một thời gian dài. Việc không là thành viên của Phalang Pracharat sẽ gây khó khăn cho ông trong việc giúp đảng này vận động tranh cử và xây dựng tính đại chúng.

(theo the Nation)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-lan-dang-dung-dau-lien-minh-cam-quyen-hoan-thanh-danh-sach-ung-cu-bo-truong-95943.html