Thái Lan: Đám đông biểu tình và người ủng hộ hoàng gia đối đầu trên phố

Hàng nghìn người biểu tình ở Bangkok tràn xuống đường biểu tình kêu gọi cải cách nền quân chủ ở Thái Lan.

Hôm 14/11, khoảng 2.500 người biểu tình tập trung tại Đài tưởng niệm Dân chủ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Họ hát và nhảy múa bày tỏ quan điểm phản đối với chính phủ.

Cách đó vài km, hàng nghìn người ủng hộ hoàng gia mặc áo vàng, vẫy cờ khi chờ đợi Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Nhà vua Thai Lan dự kiến sẽ tham dự một sự kiện địa phương trong ngày.

Những người biểu tình nói họ sẽ quay lưng khi đoàn xe Hoàng gia đi qua.

Người Thái Lan tràn xuống đường biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Người Thái Lan tràn xuống đường biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Đám đông biểu tình tiếp tục kêu gọi cải cách nền quân chủ ở Thái Lan, phá bỏ điều cấm kỵ ở xứ chùa vàng.

"Một số người không ủng hộ Quốc vương, nhưng chúng tôi ở đây để ủng hộ ông ấy và chứng minh tất cả người dân Thái Lan đều yêu mến ông ấy", Donnapha Kladbupha, 48 tuổi cho hay.

Hoàng gia Thái Lan chưa bình luận về đợt biểu tình mới đây.

Họ cũng không đua ra bất cứ bình luận nào về các cuộc biểu tình nổ ra từ tháng 7. Tuy nhiên tuần trước, Quốc vương Vajiralongkorn khẳng định những người biểu tình vẫn sẽ được yêu quý và Thái Lan là miền đất của sự thỏa hiệp.

Chỉ trích chế độ quân chủ từng được xem là điều cấm kỵ do luật cấm phỉ báng hoàng gia ở Thái Lan và có thể bị phạt từ tới 15 năm.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thai-lan-dam-dong-bieu-tinh-va-nguoi-ung-ho-hoang-gia-doi-dau-tren-pho-ar580681.html