Thái Lan: Cựu Chủ tịch đảng Dân chủ từ chức hạ nghị sĩ

Cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva ngày 5-6 tuyên bố từ chức hạ nghị sĩ với lý do không thể phá bỏ lời hứa với cử tri và thực hiện nghị quyết của chính đảng lâu đời nhất Thái Lan này ủng hộ tướng Prayut Chan-ocha làm Thủ tướng nhiệm kỳ kế tiếp.

Cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva ngày 5-6 tuyên bố từ chức hạ nghị sĩ với lý do không thể phá bỏ lời hứa với cử tri và thực hiện nghị quyết của chính đảng lâu đời nhất Thái Lan này ủng hộ tướng Prayut Chan-ocha làm Thủ tướng nhiệm kỳ kế tiếp.

Quyết định của ông Vejjajiva được đưa ra khi Quốc hội Thái Lan nhóm họp để bầu Thủ tướng. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Abhisit nói rằng khi ông còn làm Chủ tịch đảng Dân chủ trước khi bầu cử, ông đã cam kết rằng đảng này sẽ không ủng hộ tướng Prayut làm Thủ tướng tiếp theo và khoảng 4 triệu người đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong khi nhận thức rõ lập trường đó. Ông Abhisit cũng cho biết, ông đã bác bỏ đề xuất của đảng Dân chủ hôm 4-6 rằng ông có thể bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu Thủ tướng mới. Đảng Dân chủ tối 4-6 cuối cùng đã quyết định tham gia liên minh do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) lãnh đạo, sau khi PPRP đồng ý trao cho đảng này các vị trí bộ trưởng nông nghiệp và thương mại và chấp nhận đòi hỏi sửa đổi Hiến pháp.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_207370_thai-lan-cuu-chu-tich-dang-dan-chu-tu-chuc-ha-nghi-si.aspx