Thái Lan có số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục

Thái Lan hôm 1/5 ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong bởi Covid-19, một kỷ lục mới trong ngày, nâng số người chết bởi Covid-19 ở nước này lên tới 224.

Báo Bưu điện Bangkok, dẫn lời bác sĩ Taweesilp Visanuyothin cho biết trong số các trường hợp tử vong, có 12 bệnh nhân là phụ nữ. Độ tuổi trung bình của các trường hợp này là 73 (từ 39 đến 90 tuổi), trong khi thời gian trung bình từ khi bị xét nghiệm dương tính đến khi tử vong của các bệnh nhân là 5 ngày.

Thái Lan cũng ghi nhận 1.891 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 67.044 kể từ khi dịch bệnh mới bùng phát. Theo bác sĩ Visanuyothin, trong số các ca nhiễm mới, có 1.884 trường hợp là lây nhiễm ngoài cộng đồng, và chỉ có 7 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Người dân xếp hàng để tiêm vắc-xin Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan hôm 28/4. Ảnh: Reuters.

Người dân xếp hàng để tiêm vắc-xin Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan hôm 28/4. Ảnh: Reuters.

Thái Lan hiện đang phải chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ 3 phức tạp hơn. Đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất ở nước này sau khoảng 1 năm tương đối thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh. Biến thể B.1.1.7 của virus corona, với khả năng lây nhiễm cao hơn, đã được phát hiện trong làn sóng Covid-19 lần này tại Thái Lan.

Việc chậm triển khai các chương trình tiêm chủng Covid-19 của Thái Lan đang khiến dư luận thất vọng. Khoảng 2,5 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Sinovac được Thái Lan nhập khẩu chủ yếu mới được sử dụng cho các nhân viên y tế tuyến đầu và những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Trong khi đó, Campuchia lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm trong ngày giảm, với chỉ 388 trường hợp mới được phát hiện trong 24 giờ qua, theo báo cáo của Bộ Y tế nước này.

Thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi đứng đầu trong danh sách các địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất với 331 trường hợp mới. Tỉnh Banteay Meanchey là nơi có số ca nhiễm cao thứ hai với 35 bệnh nhân mới.

Tính cả những trường hợp kể trên, Campuchia cho đến nay đã ghi nhận tổng cộng 13.790 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 13.237 ca liên quan đến "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”. Số người tử vong bởi virus corona của nước này đã tăng lên 96, với 3 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-boi-covid-19-trong-ngay-cao-ky-luc-o-thai-lan-732108.html