Thái Lan có nguy cơ bị loại khỏi giải U23 Châu Á 2020

Đội tuyển U23 Thái Lan đối mặt với nguy cơ bị tước quyền chủ nhà của VCK U23 Châu Á 2020 do điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi không đáp ứng yêu cầu.

Trang thể thao uy tín Siam Sport của Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về việc Thái Lan cần phải đẩy nhanh tiến độ cải tạo các SVĐ phục vụ cho VCK U23 Châu Á 2020, nếu không sẽ bị tước quyền đăng cai giải đấu này.

Theo kế hoạch, VCK U23 châu Á 2020 (diễn ra từ ngày 8/1 - 26/1) sẽ được tổ chức ở 4 SVĐ của Thái Lan, gồm 700th Anniversary ở Chiang Mai (sức chứa 25.000 người), Thammasat (Pathum Thani - 25.000 người), Rajamangala (Bangkok - 49.722 người) và Tinsulanonda (Songkhla - 35.000 người).

Ở chuyến thị sát đầu tiên vào tháng 4, đoàn kiểm tra của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bày tỏ sự không hài lòng và yêu cầu phía chủ nhà gấp rút cải tạo các SVĐ được lựa chọn để tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, tới thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy họ sẽ bắt tay vào việc cải tạo các SVĐ này.

Tháng 10 tới, phái đoàn kiểm tra của AFC sẽ trở lại Thái Lan, thị sát tình hình sân bãi, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. "Thái Lan có thể bị AFC tước tư cách chủ nhà U23 châu Á 2020, nếu 4 SVĐ không kịp đáp ứng các yêu cầu. Trong trường hợp bị tước quyền đăng cai, U23 Thái Lan cũng không thể tham dự VCK", Siam Sport nhấn mạnh.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, tại bảng K vòng loại U23 Châu Á được tổ chức tại Việt Nam, U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại với tỷ số rất đậm 0-4 trước thầy trò HLV Park Hang-seo trong loạt trận cuối. Kết quả này khiến họ chỉ đứng thứ 9 trong danh sách các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Nếu bị tước quyền đăng cai, Thái Lan cũng mất luôn quyền tham dự giải đấu này bởi họ đã không vượt qua vòng loại.

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27/9 tại Thái Lan. Theo đó, 16 đội sẽ chia thành 4 bảng (mỗi bảng 4 đội), trong đó các đội đứng đầu và nhì mỗi bảng sẽ đoạt vé vào tứ kết. Đội vô địch, á quân và hạng ba sẽ giành vé dự môn bóng đá nam Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). Tuy nhiên, nếu chủ nhà U23 Nhật Bản nằm top 3 tại Giải U23 châu Á năm tới thì đội hạng 4 sẽ đoạt vé đến Tokyo.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thai-lan-co-nguy-co-bi-loai-khoi-giai-u23-chau-a-2020-1439129.tpo