Thái Lan có làm khó tuyển Việt Nam?

Tuyển Việt Nam sẽ rơi vào nhóm ba bốc thăm World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023 nếu không duy trì được thứ hạng 16 ở châu Á.

Mặc dù thành công trong việc mời tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019 nhưng Thái Lan bất ngờ chơi bằng cách chọn đối thủ để đá ở bán kết. Đội chủ nhà gặp Ấn Độ, còn thầy trò HLV Park Hang Seo đụng Curacao, đội bóng được ví là “tuyển Hà Lan thu nhỏ”.

Có thể thấy khá bất cập trong cách chơi của Thái Lan ở King’s Cup 2019, họ được quyền chọn đối thủ để đá bán kết, thay vì bốc thăm may rủi để tạo nên sự công bằng cho cả 4 đội.

Vấn đề quan trọng là King’s Cup 2019 chỉ mang tính giao hữu nhưng có ảnh hưởng đến điểm số về bảng xếp hạng FIFA trong tháng 7 của cả 4 đội bóng. Hơn hết, tuyển Việt Nam đang có hạng 98 (BXH FIFA) và 16 (thứ hạng ở châu Á). Nếu có thay đổi thiếu tích cực về thứ hạng thì tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn trong cuộc bốc thăm vòng bảng ở vòng loại World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023.

HLV Park Hang Seo sẽ đau đầu giải mã “tuyển Hà Lan thu nhỏ”.

HLV Park Hang Seo sẽ đau đầu giải mã “tuyển Hà Lan thu nhỏ”.

Cụ thể, tuyển Việt Nam có hạng 16 châu Á nên nằm ở nhóm 2 nếu mọi thứ giữa nguyên đến tháng 7. Ngược lại, tuyển Việt Nam chỉ cần rơi 1 bậc xuống 17 thì thầy trò HLV Park Hang Seo phải nằm ở nhóm 3. Đây rõ ràng mang đến sự khác biệt rất lớn khi bảng đấu của tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 1 đối thủ mạnh ở nhóm 2.

Đáng nói, thầy trò HLV Park Hang Seo không đá trận giao hữu nào trong tháng 4 và tháng 5. Thế nên, King’s Cup 2019 sẽ rất quan trọng về chuyện tích điểm giành thứ hạng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Với tính chất đá giải giao hữu nhưng ảnh hưởng rất lớn đến bốc thăm vòng loại World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023, thầy trò HLV Park Hang Seo thực sự gặp bất lợi khi đụng Curacao, còn Thái Lan chỉ gặp Ấn Độ. Người Thái sẽ cải thiện thứ hạng nếu vô địch King’s Cup 2019, hoặc thắng Ấn Độ ở bán kết.

Xét toàn diện, Thái Lan rõ ràng tạo ra lợi thế trực tiếp khi Việt Nam đụng Curacao. Đây là đội bóng có thứ hạng cao nhất ở King’s Cup 2019 với vị trí 82 trên bảng xếp hạng FIFA. Đáng nói, Curacao có nhiều cầu thủ đang chơi ở giải vô địch Hà Lan và ngoại hạng Anh. Thách thức với thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn.

Với cách chọn đối thủ và tự sắp xếp của Thái Lan cùng chuyện có thể ảnh hưởng đến thứ hạng trong việc bốc thăm vòng loại World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023, người hâm mộ có quyền đặt vấn đề: Thái Lan đã chơi không đẹp với tuyển Việt Nam khi xếp đối thủ mạnh đá với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019

16h30 ngày 5/6: Curacao vs Việt Nam

19h30 ngày 5/6: Ấn Độ vs Thái Lan

16h30 ngày 8/6: Tranh hạng Ba

19h30 ngày 8/6: Chung kết

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/thai-lan-da-ra-don-hiem-choi-xau-voi-tuyen-viet-nam-4938253.html