Thái Lan có đội trưởng mới thay cho Teerasil Dangda

Trong danh sách tham dự China Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai đã gây bất ngờ khi trảm 4 công thần, gồm Teerasil Dangda, và bổ nhiệm Theerathon Bunmathan làm đội trưởng.

Sau hai giải đấu liên tiếp không thực sự thành công, HLV Yodyardthai đã thẳng tay loại bỏ 4 công thần của bóng đá Thái bao gồm Teerasil Dangda, Sasalak Haiprakhon, Korrakot Wiriyaudomsiri và Sanrawat Detchmitr.

Những cái tên mới được ông triệu tập là tiền đạo Chananan Pombupha (Suphanburi), hai tiền vệ Siwakorn Tietrakul (Chiang Rai FC), Jidpanya Thisud (PT Prachuap) và hậu vệ Sanukran Thinjom (Muangthong United).

Dangda không có tên trong danh sách tham dự China Cup của tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Dangda không có tên trong danh sách tham dự China Cup của tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ bởi Dangda là đội trưởng suốt những năm qua cũng như chân sút số một của đội tuyển Thái Lan với 99 pha lập công. Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa thôi, tiền đạo này sẽ đi vào ngôi đền huyền thoại khi cán mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nước này.

Với việc Teerasil Dangda vắng mặt, hậu vệ đang thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo Yokohama Marinos là Theerathon Bunmathan được chỉ định sẽ là đội trưởng mới của đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ về việc để Theerathon làm đội trưởng thay vì Chanathip, ông Sirisak cho biết: "Trước đây, Theerathon từng có những trận đấu đeo băng đội trưởng. Bởi vậy, anh ta biết phải làm thế nào khi mang trọng trách này. Hơn nữa, đây là một cầu thủ chất lượng cả trong cũng như ngoài sân và sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng".

Tuy nhiên, trong buổi tập mới nhất của "Những chú voi chiến", hậu vệ này vẫn chưa góp mặt. Anh cùng với hai cầu thủ khác đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) và Thitipan Puangjan (Oita Trinita) sẽ hội quân cùng toàn đội vào ngày 19/3 trước khi bay sang Trung Quốc tham dự China Cup 2019.

HLV Sirisak chưa có được đội hình mạnh nhất trong buổi tập ngày hôm qua. Ảnh: Bangkokpost.

China Cup 2019 là giải đấu giao hữu được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức với 4 đội tuyển tham dự bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Uzbekistan và Uruguay.

Vào ngày 21/3, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào giải đấu với cuộc chạm trán chủ nhà Trung Quốc. Một ngày sau, đội tuyển Uzbekistan sẽ đối đầu với ứng viên số một cho chức vô địch, đội tuyển Uruguay.

Hai đội thắng sẽ giành quyền tham dự trận chung kết vào ngày 25/3 trên sân vận động Guangxi Sports Center.

Tuyển Trung Quốc đánh bại Thái Lan 2-0 trên sân Rajamangala “Gã đầu bạc” Marcello Lippi đã giúp tuyển Trung Quốc có chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận giao hữu diễn ra tối qua (2/6) trên SVĐ Rajamangala.

Linh Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-co-doi-truong-moi-thay-cho-teerasil-dangda-post926829.html