Thái-lan chuẩn bị bầu cử địa phương

Tờ Bưu điện Bangkok hôm 23-7 đưa tin Ủy ban bầu cử Thái-lan (EC) đang tăng tốc chuẩn bị các quy định cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9.

NDĐT – Tờ Bưu điện Bangkok hôm 23-7 đưa tin Ủy ban bầu cử Thái-lan (EC) đang tăng tốc chuẩn bị các quy định cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9.

Theo Chủ tịch EC, ông Ittiporn Boonpracong cho biết, các quy định này phải phù hợp với sáu luật liên quan đến bầu cử địa phương được ban hành vào ngày 17-4. Cụ thể, các quy định phải được soạn thảo trước tháng 8, sau đó Chính phủ sẽ ấn định ngày diễn ra các cuộc bầu cử và quyết định những địa phương nào sẽ tiến hành bầu cử đầu tiên. Cơ quan phụ trách bầu cử sau đó sẽ quyết định khi nào các ứng cử viên được phép tham gia chiến dịch tranh cử.

Sáu luật liên quan đến bầu cử địa phương bao gồm: luật về bầu cử lãnh đạo và thành viên của hội đồng địa phương; luật về cơ quan hành chính cấp tỉnh; luật về chính quyền Bangkok; luật về hội đồng phường, xã và tổ chức hành chính cấp phường xã; luật về hội đồng thành phố và luật điều hành chính quyền thành phố Pattaya.

Hội đồng hòa bình và trật tự Quốc gia Thái-lan (NCPO) trước khi giải tán đã đình chỉ việc tổ chức các cuộc bầu cử đối với các cơ quan địa phương sau khi kết thúc nhiệm kỳ, và đưa ra lý giải là việc này nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn chính trị.

Sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24-3, EC đã gửi thư cho giám đốc các chi nhánh của cơ quan này ở Bangkok và các tỉnh yêu cầu chuẩn bị cho việc bầu các thành viên và lãnh đạo điều hành các hội đồng địa phương dự kiến sẽ diễn ra từ 1-9 sau khi 6 luật nói trên được ban hành.

Dự kiến cuộc bầu cử Thống đốc ở Thủ đô Bangkok có thể sẽ diễn ra vào đầu năm tới, sau đó là bầu chủ tịch các tổ chức hành chính cấp tỉnh, bầu cử cấp chính quyền cấp thành phố và bầu các cơ quan hành chính cấp phường, xã.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40977302-thai-lan-chuan-bi-bau-cu-dia-phuong.html