Thái Lan chưa thể lập tức giải cứu đội bóng thiếu niên trong hang sâu

Giới chức Thái Lan ngày 6.7 cho biết họ sẽ không tiến hành giải cứu ngay đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, dù theo dự báo sẽ có đợt mưa lớn vào cuối tuần.

Đội ngũ cứu hộ đã phải cố gắng bơm nước ra khỏi hang trong thời gian dài - Ảnh: RTE

Việc lập tức đưa 12 cậu bé cùng huấn luyện viên ra khỏi hang trước khi mưa lớn trút xuống được giới chức Thái xem là điều cần làm ngay, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây nên là phương án cuối cùng, vì để người thiếu kinh nghiệm sử dụng thiết bị lặn có độ nguy hiểm nhất định. Đường ra khỏi hang Tham Luang đặc biệt phức tạp với nhiều đoạn hẹp và quanh co, lại bị ngập.

Do 12 cậu bé trong thời gian ngắn chưa học đầy đủ những kỹ năng lặn, nên công tác đưa các em ra ngoài chưa thể thực hiện được, theo ông Narongsak Osatanakorn, Tỉnh trưởng Chiang Rai. Tuy nhiên ông khẳng định nếu có mưa lớn, gây nguy cơ mực nước trong hang dâng cao thì đội ngũ thợ lặn sẽ cố gắng đưa đội bóng thiếu niên ra khỏi hang ngay lập tức.

Ông Osatanakorn cũng cho biết các em vẫn khỏe mạnh và đang tiếp tục học những kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho khả năng lặn ra ngoài. Thực phẩm, dưỡng khí cùng chăm sóc y tế vẫn đang được cung cấp cho 12 cậu bé cùng huấn luyện viên.

Với tình hình lượng dưỡng khí trong hang giảm xuống mức 15% (mức thông thường là 21%), đội ngũ cứu hộ trong ngày 6.7 đã đưa một ống bơm oxy dài vào trong để duy trì dưỡng khí. “Dù lo lắng về thời tiết cùng chuyện thiếu oxy, nhưng chúng tôi phải cố gắng lập kế hoạch và tìm kiếm giải pháp nào tốt nhất”, Thống đốc Osatanakorn nhấn mạnh.

Trước đó, tướng Arpakorn Yookongkaew, chỉ huy lực lượng SEAL của hải quân Thái, cảnh báo: “Chúng ta không thể chờ cho đến khi mọi điều kiện đều sẵn sàng, vì hoàn cảnh đang gây áp lực cho chúng ta. Ban đầu chúng tôi nghĩ các em có thể an toàn ở trong hang trong một khoảng thời gian, nhưng tình hình đã thay đổi”.

Đề xuất để đội bóng thiếu niên ở lại trong hang cho đến khi tạo ra được một đường thoát ra ngoài an toàn, như trong vụ các thợ mỏ Chile năm 2010, không nhận được nhiều ủng hộ, đặc biệt sau khi xảy ra việc một cựu đặc nhiệm SEAL tham gia đặt bình khí đã tử nạn do hết oxy trên đường rời hang. Giới chức Thái Lan còn theo đuổi một phương án thứ 3 là khoan xuyên núi để tạo một lối thoát ngắn hơn.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk thông báo đã cử kỹ sư sang giúp đỡ. Một trong những công ty thuộc sở hữu của ông là Boring Co là đơn vị chuyên xây dựng các tuyến đường hầm, có hệ thống radar xâm nhập mặt đất tiên tiến.

Cẩm Bình (theo CBS News, The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thai-lan-chua-the-lap-tuc-giai-cuu-doi-bong-thieu-nien-trong-hang-sau-91906.html