Thái Lan chọn bại tướng của HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho HLV Nhật Bản

HLV Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd làm trợ lý cho HLV Akira Nishino để chuẩn bị cho các trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd (từ trái sang)

HLV Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd (từ trái sang)

Theo báo giới Tháo Lan, sau cuộc họp vào ngày 13/8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung đã bổ nhiệm HLV Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd làm trợ lý cho HLV Akira Nishino để chuẩn bị cho các trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh vào tháng tới.

Quyết định được đưa ra sau một cuộc thảo luận tại trụ sở FAT về kế hoạch chuẩn bị cho tuyển quốc gia, bên cạnh đó là tuyển U23 hướng đến SEA Games 30 và Giải vô địch U23 châu Á vào tháng 1/2020 mà Thái Lan đăng cai.

Tuy nhiên, trong quyết định của mình, FAT chỉ bổ nhiệm Yodyardthai và Srikerd làm trợ lý cho HLV Nishino ở 2 trận đấu mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 là đón tiếp VN (ngày 5.9) và làm khách trên sân Indonesia (10.9). Sau kết quả 2 trận trên, chiến lược gia 64 tuổi người Nhật Bản sẽ đánh giá lại để xem xét có thể tiếp tục làm trợ lý ở tuyển quốc gia hoặc sẽ phục vụ tuyển U.23 do cả hai tuyển cần ít nhất 1 trợ lý người Thái Lan ở mỗi đội.

Sirisak, 50 tuổi, được chọn nhờ kinh nghiệm và hiểu biểu sâu sắc về tuyển Thái Lan, nơi ông đã ba năm liền gắn bó lần lượt trên cương vị trợ lý rồi HLV tạm quyền. Trong khi đó, Anurak, 44 tuổi, đá 72 trận cho ĐTQG giai đoạn 1997-2003, từng làm công tác huấn luyện ở một số CLB và đội U19 Thái Lan.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thai-lan-chon-bai-tuong-cua-hlv-park-hang-seo-lam-tro-ly-cho-hlv-nhat-ban-d430872.html