Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Quân đội Thái Lan đã thiết lập một khu vực an toàn cho những người chạy trốn các cuộc xung đột ở nước láng giềng Myanmar. Những người này đã vượt sông Salween, biên giới tự nhiên giữa Thái Lan và Myanmar để tiến vào tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan tạm trú. Những công dân Myanmar này buộc phải rời bỏ nhà cửa khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang thiểu số Karen đang gia tăng.

Các cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar đã xảy ra suốt từ tháng 2/2021 đến nay. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar đã xảy ra suốt từ tháng 2/2021 đến nay. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Thái Lan, đã có tổng cộng 2.200 người Myanmar được Thái Lan hỗ trợ nơi trú ẩn và thực phẩm, đồng thời các biện pháp y tế cũng được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Khu vực của người tị nạn Myanmar được kiểm soát tối đa để giới hạn người ra vào.

Trước tình hình giao tranh ở biên giới gia tăng, nhiều người Myanmar đã bỏ chạy qua biên giới, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em. Phía Thái Lan cũng đảm bảo với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn rằng họ sẽ không đẩy những người chạy trốn trở về khi chưa an toàn và sẽ cung cấp nơi ở, hỗ trợ y tế và các nhu cầu cần thiết khác./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-cho-phep-hon-2000-nguoi-myanmar-ti-nan-856493.vov