Thái Lan chính thức ký kết hợp đồng phát triển sân bay U-tapao

Ngày 19-6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chủ trì lễ ký kết giữa Văn phòng Hành lang kinh tế phía đông (EEC) và liên doanh BBS nhằm phát triển sân bay quốc tế U-tapao và Dự án thành phố sân bay phía đông trị giá 290 tỷ Baht (khoảng 9,3 tỷ USD).

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại lễ ký kết phát triển dự án sân bay U-tapao trị giá 9,3 tỷ USD. (Ảnh: Bangkok Post)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại lễ ký kết phát triển dự án sân bay U-tapao trị giá 9,3 tỷ USD. (Ảnh: Bangkok Post)

NDĐT - Ngày 19-6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chủ trì lễ ký kết giữa Văn phòng Hành lang kinh tế phía đông (EEC) và liên doanh BBS nhằm phát triển sân bay quốc tế U-tapao và Dự án thành phố sân bay phía đông trị giá 290 tỷ Baht (khoảng 9,3 tỷ USD).

Khẳng định Chính phủ Thái Lan luôn nỗ lực và quyết tâm phát triển hành lang kinh tế phía đông, Thủ tướng Prayut cho biết, ông đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa khu vực công-tư của Thái Lan, đồng thời hoan nghênh liên doanh đã tuân thủ cam kết hợp đồng xây dựng mạng lưới tàu điện cao tốc nhằm kết nối giữa ba sân bay lớn của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, dự án phát triển sân bay U-tapao là một trong những dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Thái Lan nhằm củng cố và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở khu vực phía đông của nước này. Việc ký kết ngày 19-6 đã góp một phần quan trọng vào sự hợp tác giữa khu vực công-tư, đồng thời là kim chỉ nam cho khoản đầu tư của Chính phủ và tạo ra hướng đi mới cho sự phát triển lâu dài của Thái Lan. Ông Prayut tin tưởng rằng, dự án này sẽ đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không của khu vực.

Tổng thư ký EEC, Khanit Saengsuphan cho biết, Dự án sân bay U-tapao sẽ giúp Chính phủ thu ngân sách khoảng 62 tỷ Baht và tạo ra 15.600 việc làm mỗi năm trong 5 năm đầu tiên. Và dự án này sẽ được chuyển lại cho nhà nước sau khi hết hạn hợp đồng 50 năm.

Sân bay U-tapao sẽ trở thành cửa ngõ quốc tế thứ ba trong dự án tàu cao tốc nối liền với sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi. Sau khi hoàn thành, ba sân bay này sẽ có công suất đón khoảng 200 triệu hành khách mỗi năm, ông Khanit cho biết.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44916702-thai-lan-chinh-thuc-ky-ket-hop-dong-phat-trien-san-bay-u-tapao.html