Thái-lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Theo sắc lệnh của Thủ tướng Prayut Chan-ocha, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO, chính phủ quân sự có thẩm quyền lập pháp) lệnh cấm hoạt động chính trị ở Thái-lan kể từ tháng 5 năm 2014 đã chính thức được dỡ bỏ vào hôm nay, 11-12-2018.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định: “Người dân và các đảng phái chính trị sẽ được tham gia vào các hoạt động chính trị trong giai đoạn trước thềm cuộc bầu cử, phù hợp với hiến pháp. Các đảng chính trị sẽ được tổ chức vận động để trình bày chính sách của họ”.

Lệnh cấm hoạt động chính trị được chính quyền quân sự Thái-lan ban hành sau cuộc đảo chính năm 2014 nhằm khôi phục luật pháp và trật tự sau nhiều tháng bất ổn vì người biểu tình chống chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đến tháng 9 năm nay thì Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố nới lỏng lệnh cấm, cho phép các đảng phái khôi phục một số hoạt động nhất định như họp bầu người lãnh đạo, kết nạp thành viên mới, sửa đổi quy định nội bộ, chọn ứng viên tranh cử…

Tuy nhiên, các luật cũng quy định cảnh sát sẽ phải được thông báo về bất kỳ cuộc tụ họp chính trị nào trước 24 giờ để đề phòng các vấn đề an ninh. Động thái dỡ bỏ hoàn toàn sẽ tạo điều kiện cho các đảng phái bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử vào đầu tháng 1-2019.

Trong khi đó, Phó tổng thư ký Ủy ban bầu cử quốc gia Thái-lan Nat Laosisavakul khẳng định ngày 24-2-2019 sẽ diễn ra tổng tuyển cử. Sự kiện này được mong chờ sẽ đưa nền dân chủ trở lại với đất nước chùa Vàng.

Ông Nat Laosisawakul dự đoán, Ủy ban bầu cử quốc gia Thái-lan sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn của các ứng cử viên trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 18-1-2019.

Chính phủ quân sự Thái-lan từng công bố ít nhất hai thời hạn tổ chức bầu cử, tuy nhiên sau đó lại tuyên bố dời lại vì có nhiều lo ngại về thay đổi hiến pháp và vấn đề an ninh.

MINH ĐỨC - TUẤN ANHPhóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38544202-thai-lan-chinh-thuc-do-bo-lenh-cam-hoat-dong-chinh-tri.html