Thái Lan chỉ cử đội U19 dự giải U23 Đông Nam Á

Nếu như các đội Việt Nam , Indonesia hứa hẹn cử lực lượng mạnh đến tham dự thì Thái Lan chỉ đưa lứa U19 đến giải U23 Đông Nam Á.

Một trong những cầu thủ U23 quan trọng của Thái Lan là Kritsada khó được CLB nhả người

Một trong những cầu thủ U23 quan trọng của Thái Lan là Kritsada khó được CLB nhả người

Giải U23 Đông Nam Á sẽ khởi tranh từ tháng sau. Đây là chặng khởi đầu cho một hành trình bận rộn của các đội tuyển trong khu vực. Nhưng mỗi quốc gia lại có cách tiếp cận khác nhau cho giải đấu này.

Nếu như phía Indonesia vẫn sẽ dùng đội hình mạnh nhất với nhiều cái tên là nòng cốt của ĐTQG tại AFF Cup 2020 (vắng vài cầu thủ đang thi đấu tại Hàn Quốc, Ba Lan, Anh…) thì Việt Nam ưu tiên cho lứa U21.

Trong khi đó, Thái Lan lại “tự tin” mang theo lứa cầu thủ U19 của mình. Lý do được HLV Worrawoot Srimaka đưa ra là vì nhiều cầu thủ U23 phải dự giải VĐQG, thậm chí là trụ cột không thể thay thế của các CLB như Kritsada, Ekanit Panya, Suphanat, Jaturapat Sattham… Vì thế, ông khó mang theo các cầu thủ U23 này đến Campuchia.

Ekanit Panya là một trong các tài năng trẻ sáng giá nhất của Thái Lan

Thay vào đó, ông sẽ ưu tiên cho lứa U19. HLV Worrawoot Srimaka nói: “Chúng tôi sẽ bàn bạc lại với trưởng đoàn (Madam Pang), nhưng về cơ bản chúng tôi sẽ sử dụng nhiều cầu thủ U19, kết hợp với một số cái tên từ đội U21 cho giải đấu sắp tới”.

Với việc Thái Lan không sử dụng đội hình mạnh nhất, cơ hội ở bảng C sẽ nhiều hơn với Việt Nam và Singapore. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan, Singapore. Bảng A là sự góp mặt của Campuchia, Timor-Leste, Philippines, Brunei.

Bảng B có các đội Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Rõ ràng, bảng C sẽ căng thẳng nhất khi 3 đội bóng mạnh trong khu vực cùng bảng, mà chỉ đội đứng đầu từng bảng mới có vé vào bán kết (chọn ra đội thứ nhì có thành tích tốt nhất cho tấm vé bán kết cuối cùng).

Nhà đương kim vô địch Indonesia vẫn được đánh giá rất cao tại kỳ U23 AFF Cup năm nay. Bên cạnh dàn trẻ đã được rèn giũa lâu năm, HLV Shin Tae-yong cũng xác nhận vẫn gọi Asnawi Mangkualam Bahar (22 tuổi), Witan Sulaeman (20), đến Rachmat Irianto (22), những trụ cột của ĐTQG. Ông hy vọng các CLB chủ quản của số cầu thủ này vẫn nhả người trước giờ dự giải.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thai-lan-chi-cu-doi-u19-du-giai-u23-dong-nam-a-post1408665.tpo