Thái-lan chi 9,4 tỷ baht trợ giá gạo

Ngày 15-10, Bộ trưởng Thương mại Thái-lan Jurin Laksanawisit đã công bố chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Chương trình này sẽ chi trả 9,4 tỷ baht (khoảng 300 triệu USD) trực tiếp cho 349.000 nông dân đủ điều kiện đã tham gia đăng ký trước đó, đồng thời chương trình trợ giá gạo sẽ được gia hạn thường niên trong suốt nhiệm kỳ bốn năm của chính phủ đương nhiệm.

Ông Jurin Laksanawisit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái-lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Ông Jurin Laksanawisit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái-lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Cụ thể hơn, khoản tiền trợ giá sẽ được chi chủ yếu cho người trồng gạo trắng và gạo Pathum Thani thơm nếu giá thị trường ở dưới một mức nhất định. Ông Jurin cho biết, Chính phủ dự kiến sẽ trả tiền bồi thường cứ sau 15 ngày cho đến khi kết thúc mùa thu hoạch.

Chương trình trên sẽ do Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp Thái-lan (BAAC) vận hành. Để đủ điều kiện nhận tiền bảo đảm giá gạo, người trồng lúa phải đăng ký với Cục Phát triển Nông nghiệp. Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp vào các tài khoản đăng ký tại BAAC.

Trước đó, vào hôm 27-8, Chính phủ Thái-lan đã phê duyệt một gói ngân sách trị giá 59 tỷ baht nhằm trợ giá cho gạo và dầu cọ. Trong tổng ngân sách, 13,3 tỷ baht sẽ được dành cho trợ giá gạo; 21,4 tỷ baht được dung trợ giá cho dầu cọ và 25 tỷ baht để hỗ trợ chi phí sản xuất cho người dân trồng lúa.

Theo kế hoạch từ thời điểm này đến tháng 10-2020, Chính phủ Thái-lan sẽ bảo đảm giá gạo trắng ổn định ở mức 10.000 baht/tấn, song không vượt quá 30 tấn mỗi gia đình; giá gạo Hom Mali được bảo đảm ở mức 15.000 baht/tấn và giới hạn chỉ 14 tấn; gạo Pathum Thani là 11.000 baht/tấn với giới hạn 25 tấn; gạo nếp là 12.000 baht/tấn cùng giới hạn 16 tấn; gạo thơm là 14.000 baht/tấn và giới hạn 16 tấn.

Theo ông Pramote Charoensilp, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Thái-lan cho biết, hầu hết nông dân cảm thấy hài lòng với kế hoạch của chính phủ, nhưng ông cho rằng Chính phủ nên hỗ trợ cho nông dân 2.000 baht mỗi rai (1 rai = 1.600m2).

Trong một diễn biến khác, ngày 15-10, Chính phủ Thái-lan cũng đã thông qua một khoản ngân sách trị giá 24,278 tỷ baht (khoảng 800 triệu USD) dành cho giai đoạn đầu của chương trình hỗ trợ thu nhập đối với người trồng cao-su. Chương trình này được đưa ra nhằm bảo đảm 1,4 triệu nông dân trồng cao-su có thu nhập ổn định trong sáu tháng, bắt đầu từ tháng 10-2019 cho đến tháng 3-2020.

Chương trình bảo đảm giá cao-su tấm chất lượng cao ở mức 60 baht/kg, mủ cao-su ở mức 57 baht/kg và mủ chén ở mức 23 baht/kg. Số lượng tối đa được bảo đảm giá không được vượt 240 baht/kg trên 1.600m2 trong một năm và được giới hạn ở mức 40.000m2 mỗi nông dân.

TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/cong-dong-asean/item/41919002-thai-lan-chi-9-4-ty-baht-tro-gia-gao.html