Thái Lan chi 4,5 tỷ USD hỗ trợ nông dân

Ngày 15-5, Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan (BAAC) thông báo, sẽ tiến hành chuyển số tiền hỗ trợ trị giá 5.000 Baht (khoảng 150 USD) vào tài khoản của những nông dân đủ tiêu chuẩn, đây là sáng kiến của chính phủ Thái Lan trong việc giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Khoảng 10 triệu nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Thái Lan sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 150 USD trong ba tháng. (Ảnh: Chiangraitimes)

Khoảng 10 triệu nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở Thái Lan sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 150 USD trong ba tháng. (Ảnh: Chiangraitimes)

Theo ông Alongkorn Ponlaboot, Cố vấn của Bộ Nông nghiệp Thái Lan, cơ quan này đã xác minh thông tin do nông dân cung cấp và thông tin về 8,33 triệu nông dân đủ tiêu chuẩn đã được chuyển tới ngân hàng để tiến hành giải ngân số tiền hỗ trợ. Trong đó, khoảng một triệu nông dân sẽ nhận được khoản hỗ trợ ngay trong hôm nay, 15-5, số còn lại sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ giờ đến cuối tháng 5. Bên cạnh đó, ông Alongkorn thông tin nhóm nông dân thứ hai khoảng 1,67 triệu người vẫn đang được xác minh thông tin.

Ngoài ra, ông Alongkorn cho biết vẫn còn một nhóm thứ ba, bao gồm những người yêu cầu trợ cấp hơn 5.000 baht mỗi tháng, vẫn đang chờ xử lý vì yêu cầu của họ sẽ cần sự chấp thuận của Chính phủ.

Ông Alongkorn cho biết, Bộ Nông nghiệp Thái Lan cũng đã thành lập một trung tâm để xử lý các kháng cáo từ những người không đủ điều kiện.

Trước đó ngày 28-4, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt một quỹ trị giá 150 tỷ Baht (hơn 4,5 tỷ USD) để hỗ trợ 10 triệu nông dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Những người đạt đủ điều kiện sẽ nhận được 5.000 Baht mỗi tháng cho tới hết tháng 7.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44483502-thai-lan-chi-4-5-ty-usd-ho-tro-nong-dan.html