Thái Lan chấp người ở U22: Mạnh thật, chơi ngông hay rèn quân?

HLV Nishino đã từ chối quyền mà mọi đội tuyển khác đều tận dụng vì Voi chiến mạnh thật hay đang muốn chơi ngông, hoặc muốn rèn quân cho VCK U23 Châu Á.

Người Thái coi nhẹ HVC SEAgames, coi trọng VCK U23 Châu Á?

Thái Lan đã không dùng quyền gọi thêm 2 tuyển thủ ngoài 22 tuổi (Ảnh: Fanpage đội tuyển Thái Lan)

Thái Lan đã không dùng quyền gọi thêm 2 tuyển thủ ngoài 22 tuổi (Ảnh: Fanpage đội tuyển Thái Lan)

Ngay sau khi SEAgames kết thúc, vòng chung kết U23 Châu Á sẽ diễn ra ở Thái Lan. Điều này đang dấy lên những đồn đoán về việc Thái Lan muốn dùng SEAgames để rèn quân nhằm hướng tới mục tiêu rất cao ở vòng chung kết U23 Châu Á diễn ra ngay sau đó trên đất Thái. Thành công của U23 Việt Nam với vị trí Á quân Châu Á năm 2018 trên đất Trung Quốc có lẽ đang là mục tiêu mà U23 Thái Lan muốn đạt tới, vì thế có lẽ ưu tiên của ông Nishino và người Thái không nằm ở kỳ SEAgames này.

Mục tiêu lớn của Thái Lan có lẽ là rèn quân cho VCK U23 Châu Á (Ảnh: AFC)

Tại vòng chung kết U23 Châu Á, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Đây là kết quả đã khiến người Thái rất lo lắng về cơ hội đi tiếp của đội nhà. Có lẽ cũng vì thế, HLV Nishino muốn mượn SEAgames để rèn quân nên đã không dùng quyền ưu tiên như các đội bóng khác trong bối cảnh Voi chiến có vẻ cũng đã “no nê” với tấm HCV SEAgames bóng đá nam. Nếu tính từ năm 1995, thời điểm Việt Nam hội nhập lại với thể thao khu vực, đã có 12 kỳ SEAgames được tổ chức, trong đó Thái Lan vô địch 10 lần, 2 lần còn lại là Malaysia. Đó có thể là lý do chính để người Thái “chơi ngông” khi từ chối quyền được gọi 2 tuyển thủ quốc gia ngoài 22 tuổi như các đội tuyển khác.

Người Thái vẫn tự tin giành vàng mà không cần tăng cường sức mạnh

Sau khi HLV Nishino công bố danh sách 20 cầu thủ cuối cùng dự SEAgames, nhiều cổ động viên Thái Lan cho rằng đây là đội hình đủ mạnh để có thể giúp U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEAgames mà không cần phải bổ sung thêm so với các đội tuyển khác. Trong đội hình của U22 Thái Lan dự SEAgames, có nhiều tuyển thủ vừa trở về sau trận hòa 0-0 ở Mỹ Đình như Supachai Chaimed, Suphanat Mueangta, Supachoke Sanchat, Achanit Panya…nên đây cũng là cơ sở để người Thái tự tin vào đội hình này mà không cần bổ sung thêm các tuyển thủ ngoài U22.

Supachok là một nhân tố nổi bật của đội tuyển quốc gia Thái Lan (Ảnh: Fanpage đội tuyển Thái Lan)

Tại SEAgames 30, U22 Thái Lan sẽ đá trận mở màn với U22 Indonesia, đội đang có phong độ cao trong thời gian gần đây và ở trận kết thúc vòng đấu bảng sẽ là trận gặp U22 Việt Nam. Trận đấu với U22 Việt Nam có thể sẽ chỉ là trận đấu thủ tục phân tranh vị trí nhất nhì bảng hoặc cũng có thể sẽ là trận sinh tử để giành 1 trong 2 tấm vé vào bán kết hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thi đấu của U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở bảng đấu mà các đội bóng còn lại như U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào đều không phải dạng vừa.

Người Thái có vẻ đang rất tự tin vào các tuyển thủ U22 (Ảnh: Fanpage đội tuyển Thái Lan)

Việc Thái Lan "chấp người" ở SEAgames là do Voi chiến mạnh thật, chơi ngông hay rèn quân sẽ sớm có câu trả lời vào ngày 26/11.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/thai-lan-chap-nguoi-o-u22-manh-that-choi-ngong-hay-ren-quan-59031.html