Thái Lan chấm dứt sự cầm quyền của quân đội

Ngày 9/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt của mình lần cuối cùng, qua đó chấm dứt sự cầm quyền của quân đội kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt để dỡ bỏ những lệnh cấm đối với báo chí và chuyển tất cả các vụ án liên quan đến những tội chống lại những mệnh lệnh của ông sang các tòa án dân sự.

Việc chuyển giao thẩm quyền xét xử này là một phần của một mệnh lệnh có ảnh hưởng sâu rộng nhằm bãi bỏ 66 trong số khoảng 460 mệnh lệnh và tuyên bố mà ông Prayut đã đưa ra kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Một số quy định được chính quyền quân sự đưa ra vẫn sẽ được duy trì vì sự cần thiết, song có thể được chính phủ mới thay đổi.

Ngoài ra, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia do ông Prayut đứng đầu sẽ được giải tán theo Hiến pháp khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức vào giữa tháng này. Trong khi đó, Thủ tướng Prayut sẽ tiếp tục cầm quyền thêm 4 năm nữa, nhưng không có các quyền lực đặc biệt./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thai-lan-cham-dut-su-cam-quyen-cua-quan-doi