Thái Lan cay đắng trắng tay tại King's Cup

'Những chú voi chiến' Thái Lan tiếp tục thua đau ngay trên sân nhà trong trận tranh hạng 3. Bàn thắng duy nhất của Ấn Độ được ghi bởi Anirudh Thapa ở phút 18. Thái Lan đã toàn thua ở King's Cup 2019 sau những tuyên bố hùng hồn trước giải.

Các cầu thủ Thái Lan cầm bóng và tạo ra cơ hội nhiều hơn phía Ấn Độ, nhưng thầy trò HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai không thể ghi bàn.

Đội chủ nhà Thái Lan kết thúc giải với hai trận toàn thua, đứng cuối giải.

Đây có thể coi là giải đấu thất bại với Thái Lan. Họ mời những đội tuyển không được đánh giá cao như năm 2018, nhưng vẫn không giành điểm nào.

Điều đáng nói trước giải đầu HLV và một số cầu thủ Thái Lan đã tuyên bố rất hùng hết về chức vô địch.

DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU THÀI LAN VS ẤN ĐỘ TRANH HẠNG 3

Phút 90+4: Hết giờ

Phút 89: Peeradon Chamratsamee lao vào đón quả treo bóng từ tình huống đá phạt của đội nhà, thật tiếc cho Thái Lan khi cầu thủ số 11 của họ lại đánh đầu hụt ở ngay gần cầu môn của Ấn Độ.

Phút 86: Thót tim cho Ấn Độ khi cầu thủ Sahal Abdul Samad lỡ chân phá bóng đi vọt xà đội nhà trong tình huống cản quả phạt góc của Thái Lan.

Phút 81: Supachok xuống biên mạnh mẽ nhưng cú tạt bóng của anh vào trong lại quá bổng. Thái Lan sử dụng bóng bổng không hiệu quả từ đầu trận, tình huống duy nhất họ gây nguy hiểm từ đầu trận trong bóng bổng là từ một quả phạt góc.

Phút 75: Pha dứt điểm vội vàng của Supachai Jaided từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi thiếu chính xác.

Cổ động viên Thái Lan cổ vũ cho độ nhà thi đấu với Ấn Độ

Phút 70: Theerathon Bunmathan trả bóng về không nhìn, Manvir Singhg băng vào dứt điểm qua thủ thành Siwarak Tedsungnoen, bóng đập cột dọc bật ra. Suphan Thongsong trong nỗ lực cứu thua thua đã đập cột dọc và bị đau.

Phút 64: Anirudh Thapa tung ra cú dứt điểm từ cách khung thành đối phương chừng 23m, bóng đi thiếu chính xác.

Phút 58: Supachok Sarachat tung chân dứt điểm nhanh ở đầu vòng cấm địa, bóng đã đập người cầu thủ Ấn Độ bật ngược trở lại.

Phút 57: Ấn Độ thay người, Jackiechand Singh vào thay Farukh Choudhary.

Phút 56: Thủ thành của Ấn Độ đã bị đau sau tình huống lao ra ngăn cản Supachai Jaided nhận bóng ở gần phía cột dọc phải.

Phút 49: Balwant Singh dứt điểm ở bên phải trong vòng cấm địa của Thái Lan, bóng đi vào cạnh lưới. Trước đó Farukh Choudhary đã sút bóng chạm khung gỗ bật ra.

Phút 45+3: Hết hiệp 1

Tình huống phạm lỗi của cầu thủ Ấn Độ với Adisorn Promrak

Tình huống phạm lỗi của cầu thủ Ấn Độ với Adisorn Promrak

Phút 40: Thitiphan Puangchan ngã trong vòng cấm địa của Ấn Độ nhưng trọng tài xác định hậu vệ của đội khách không phạm lỗi.

Phút 37: Pawee Tanthatemee bật cao đánh đầu ở quả phạt góc của Thái Lan, anh hạ gục thủ thành Amrinder Singh nhưng một cầu thủ của đội khách đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho Ấn Độ.

Farukh Choudhary trong nỗ lực vượt qua hai cầu thủ Thái Lan

Anirudh Thapa ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Phút 29: Supachai Jaided bị đau ở tay sau tình huống đá từ sau của Rahul Bheke, cầu thủ số 22 của Thái Lan đã hạ thấp người đỡ bóng lên bị đối phương đá vào tay. Anh vẫn có thể thi đấu sau khi được chăm sóc y tế.

Phút 22: Dangda tung móc đưa bóng vào lưới Ấn Độ nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị với đội trưởng Thái Lan. Một quyết định chính xác của các trọng tài.

Phút 21: Các cầu thủ Ấn Độ treo bóng bổng vào sát cầu môn của Thái Lan khiến thủ thành Siwarak Tedsungnoen băng ra đấm bóng rất vất vả.

Phút 18 - BÀN THẮNG : Xuất phát từ tình huống đá phạt của Ấn Độ, hàng thủ của Thái Lan đã không phá được bóng để Adil lấy bóng phía trái rồi chuyền cắt mặt khung thành cho Anirudh Thapa băng vào đệm bóng ở gần cột dọc phải đưa bóng vào lưới.

Anirudh sút tung lưới Thái Lan mở tỉ số cho Ấn Độ

Phút 13: Một pha đưa bóng áp sát khung thành của Ấn Độ sau đợt tấn công từ trái vào của Thái Lan, Supachai Jaided đã dứt điểm không thành công ở cự ly gần do hậu vệ Ấn Độ đã chặn bóng.

Phút 11: Sumanya Purisai lấy bóng ở đầu vòng cấm địa phía trái, anh đảo qua hai cầu thủ của Ấn Độ, tiếc rằng cú sút của anh lại đưa bóng vọt thẳng lên khán đài.

Phút 5: Thủ thành Amrinder Singh đã băng ra ngoài vòng cấm địa phá bóng trước sự áp sát của Thitiphan Puangchan, anh đã cản phá chính xác.

15h30 - Trận đấu bắt đầu

Các cầu thủ Ấn Độ khởi động trước trận đấu tranh hạng ba King's Cup

Ở đội hình ra sân của Thái Lan đã có một số sự thay đổi, thủ thành Kawin đã phải trả giá cho sai lầm ở trận trước bằng việc không được ra sân ở trận đấu tranh hạng ba. Trong khi đó đội trưởng Dangda sẽ trở lại đội hình xuất phát, anh sẽ đá cắm đẩy tiền đạo trẻ Supachai Jaided ra cánh.Các cầu thủ Thái Lan đặt quyết tâm thắng Ấn Độ

Đội hình ra sân

Thái Lan(3-4-1-2): Siwarak Tedsungnoen (GK); Pawee Tanthatemee, Suphan Thongsong, Tristan Do; Adisorn Promrak, Tanaboon Kesarat, Thitiphan Puangchan, Theerathon Bunmathan; Sumanya Purisai; Teerasil Dandga (C), Supachai Jaided.

Dự bị: Kawin (GK), Budprom (GK); Peerapat, Sarach, Pansa, Adisak, Peeradol, Picha, Surachat, Siwakorn, Supachok, Suphanat.

Ấn Độ (4-2-3-1): Amrinder Singh (GK); Adil Khan, Sandesh Jhingan (C), Rahul Bheke, Subhasish Bose; Amarjit Singh, Vinit Rai; Raynier Fernandes, Anirudh Thapa, Farukh Choudhary; Balwant Singh.

Dự bị: Gurpreet (GK), Kamaljit (GK); Jackichand, Chhetri, Chhangte, Halder, Udanta, Samad, Kotal, Brandon, Soosairaj, Manvir.Cổ động viên Thái Lan chờ đợi theo dõi trận đấu của đội nhà

DT

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thai-lan-cay-dang-trang-tay-tai-kings-cup-79428.html