Thái Lan 'cất lưới' 2 mẻ ma túy đá khủng 71 triệu USD

Hơn 22 triệu viên methamphetamine (ma túy đá) đóng gói gọn gàng trong các bao phân bón, mỗi bao chứa 400.000 viên, bị thu giữ ở huyện Phaya Mengrai, tỉnh Chiang Rai, gần biên giới Myanmar.

Trong chiến dịch cuối tuần qua, cảnh sát thu giữ hơn 12,2 triệu viên "yaba" (thuốc điên) vào thứ bảy 13-10 và 10 triệu viên vào chủ nhật 14-10.

Cảnh sát không cho biết giá trị, nhưng theo ước tính từ các vụ bắt giữ gần đây, số ma túy đá này có thể đến 2,35 tỷ baht (71 triệu USD).

Cảnh sát công bố vụ thu giữ hơn 22 triệu viên methamphetamine ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, ngày 13 và 14-10-2018. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát công bố vụ thu giữ hơn 22 triệu viên methamphetamine ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, ngày 13 và 14-10-2018. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát và Cục Chống Ma túy (NSB) Thái Lan đã công bố số ma túy đá khủng này, cùng các loại ma túy thu giữ từ 7 vụ khác trong 2 tuần qua, gồm 100 kg ma túy đá, 1,8 tấn cần sa và 8 kg cocaine.

13 nghi phạm đã bị bắt liên quan các vụ này, gồm 6 nghi phạm liên quan vụ bắt hôm 13-10, cảnh sát cho biết.

Hơn 22 triệu viên methamphetamine đóng trong các bao phân bón. Ảnh: REUTERS

Hôm 14-10, cảnh sát đã thu giữ số ma túy đá bị bỏ lại sau cuộc truy đuổi một xe tải nhỏ không dừng lại để kiểm soát khi được yêu cầu.

Cảnh sát đã được báo một lượng lớn ma túy từ Mengrai được các băng buôn lậu tuồn vào Chiang Rai và đã lập các nhóm theo dõi các tuyến buôn lậu này.

Theo Bangkok Post, trong số bị bắt hôm 13-10, có 3 nghi phạm nam là Withoon Piyapipattarakul, 35 tuổi, Witthaya Wongbunchailert, 32 tuổi, và Awichart Songsitthichaoren, 33 tuổi.

BẢO NGHI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thai-lan-cat-luoi-2-me-ma-tuy-da-khung-71-trieu-usd-552960.html