Thái Lan cập nhật tình hình sức khỏe của đội bóng nhí

Các thành viên đội bóng Lợn hoang bị sụt trung bình 2kg sau 18 ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, may mắn sức khỏe vẫn ổn định.

Ông Thongchai Lertwilairatanapong - thanh tra y tế công Thái Lan trong cuộc họp báo ngày 11.7. Ảnh: AP.

Hãng tin AP dẫn lời ông Thongchai Lertwilairatanapong - thanh tra y tế công Thái Lan - cho biết, 12 cậu bé và huấn luyện viên được giải cứu trong 3 ngày 8, 9 và 10.7 đã “chăm sóc bản thân trong hang tốt".

Theo đó, 4 cậu bé được giải cứu hôm 8.7 có thể ăn thức ăn bình thường và đi bộ loanh quanh. Bốn cậu bé được đưa ra ngoài trong đợt giải cứu thứ hai đã ăn được thức ăn mềm.

Ông Thongchai thông tin trong cuộc họp báo tại bệnh viện ở thành phố Chiang Rai ngày 11.7 rằng, một thành viên trong đội bóng được giải cứu ngày 10.7 đã bị nhiễm trùng phổi nhẹ. Trước đó, có 2 cậu bé ở nhóm được giải cứu đầu tiên bị nhiễm trùng phổi nhẹ.

Theo giới chức y tế Thái Lan, các cậu bé cần được chăm sóc y tế ít nhất 7 ngày.

Cũng trong cuộc họp báo, thanh tra y tế công Thái Lan thông tin, trung bình 13 thành viên đội Lợn hoang bị sụt 2kg.

Các cậu bé và huấn luyện viên hiện đang được cách ly trong bệnh viện để ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm trùng. Người thân của một số cầu thủ nhí được phép nhìn con qua cửa kính. Gia đình sẽ mặc đồ khử trùng vào thăm các thành viên đội bóng nhí trong phòng cách ly sau khi tình trạng của các cậu bé tiến triển tốt hơn.

Các quan chức y tế cho biết, các cậu bé sẽ được đánh giá sức khỏe tâm thần để vượt qua những trở ngại tâm lý sau thử thách khó khăn trong hang.

Hôm 11.7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha có bài phát biểu dài 3 phút 45 giây trên truyền hình cảm ơn chân thành tới lực lượng tham gia giải cứu và sự ủng hộ tinh thần từ khắp thế giới.

Tướng Prayuth cũng nhắc tới sự hi sinh của cựu đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan Saman Kunan khi tham gia hỗ trợ giải cứu.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thai-lan-cap-nhat-tinh-hinh-suc-khoe-cua-doi-bong-nhi-617996.ldo