Thái Lan cảnh báo nguy cơ phong tỏa toàn quốc

Ngày 25-12, Trung tâm Quản lý Tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cảnh báo, người dân nước này cần tuân thủ chặt chẽ các quy định, hướng dẫn phòng dịch hoặc sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3 tới.

Nhân viên y tế kiểm tra tại một khu chợ ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Nhân viên y tế kiểm tra tại một khu chợ ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Ngày 25-12, Trung tâm Quản lý Tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cảnh báo, người dân nước này cần tuân thủ chặt chẽ các quy định, hướng dẫn phòng dịch hoặc sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3 tới.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn của CCSA tuyên bố, lệnh phong tỏa sẽ được áp đặt nếu “người dân không có sự hợp tác thích hợp” và nếu tình hình dịch vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Tuyên bố trên được ông Taweesilp đưa ra trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng sau đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở Thái Lan có nguồn gốc từ khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 30 tỉnh, thành phố trên khắp Thái Lan xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Trong đó, tâm điểm của đợt bùng phát là tỉnh Samut Sakhon, với hơn 1.300 người nhiễm Covid-19, chủ yếu là lao động nhập cư người Myanmar. Thủ đô Bangkok cũng phát hiện 40 người nhiễm Covid-19, hầu hết đều có liên quan tới ổ dịch ở Samut Sakhon.

Hiện nay, nhiều tỉnh đã tiến hành các biện pháp hạn chế để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, gắt gao nhất là tỉnh Samut Sakhon, nơi được xếp là vùng dịch màu đỏ, với các lệnh hạn chế người ra vào tỉnh, đóng cửa các nhà hàng, trường học, nhà trẻ, giới nghiêm trong vòng từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, cấm đi lại đối với các lao động nhập cư... Còn một số tỉnh khác cũng ra lệnh đóng cửa tạm thời các trường học, nhà trẻ cũng như hủy bỏ các lễ hội, hoạt động chào mừng năm mới.

Liên quan ổ dịch tại Samut Sakhon, nhà chức trách đã quyết định sử dụng các bộ kit xét nghiệm nhanh để phát hiện các ca nhiễm Covid-19 đồng thời tăng số giường bệnh tại bệnh viện dã chiến, nơi điều trị các bệnh nhân.

Tỉnh trưởng Samut Sakhon Veerasak Vijitsaengsri ngày 25-12 đã ra lệnh thay đổi phương pháp xét nghiệm để có được kết quả nhanh chóng và bảo đảm xét nghiệm được toàn bộ các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh trong tỉnh. Hiện nay, các nhân viên y tế đang sử dụng phương pháp xét nghiệm bằng cách lấy dịch trong khoang mũi và họng. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ được thay thế bằng phương pháp xét nghiệm máu, sẽ cho ra kết quả trong vòng 30 phút và có chi phí rẻ hơn.

Ông tỉnh trưởng cũng cho biết, sẽ tăng số giường trong khu bệnh viện dã chiến từ 30 giường lên 100 giường để phục vụ điều trị số bệnh nhân đang ngày một gia tăng. Khu bệnh viện dã chiến này được thiết lập ngay tại khu chợ hải sản, nơi dịch bùng phát, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương. Bệnh viện này sẽ được dùng để điều trị các bệnh nhân ở thể nhẹ, còn những bệnh nhân nặng sẽ được chuyển tới các bệnh viện thông thường.

Bên ngoài bệnh viện, các nhân viên quản lý nhập cư cũng đã thiết lập một trung tâm để thu thập thông tin về các lao động nhập cư và mỗi lao động đều phải đăng ký thông qua hệ thống sinh trắc học của cảnh sát.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-canh-bao-nguy-co-phong-toa-toan-quoc-629589/