Thái Lan cảnh báo nguy cơ hết giường chăm sóc tích cực

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, giới chức Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo rằng nếu số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tiếp tục ở mức 1.500 ca/ngày thì tất cả các giường chăm sóc tích cực (IUC) ở thủ đô Bangkok sẽ kín bệnh nhân trong vòng 1 tuần và trên toàn quốc trong vòng 19 ngày.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan ngày 23/4 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục, với 2.070 ca trong vòng 24 giờ.

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) xác nhận tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này tính đến hiện tại là 50.183 ca.

CCSA cũng cho biết có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh này ở Thái Lan lên 121.

Trước đó, ngày 22/4, Thái Lan ghi nhận 7 ca tử vong do COVID-19, mức cao kỷ lục tính theo ngày kể từ khi đại dịch xuất hiện ở quốc gia Đông Nam Á này đầu năm ngoái.

Trong số 2.070 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 23/4, thủ đô Bangkok có 740 ca, tiếp theo là các tỉnh Chiang Mai (237 ca), Chonburi (125 ca) và Samut Prakan (79 ca).

Trong khi đó, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) của Thái Lan đã công bố lịch tiêm 61 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong nửa cuối năm nay. Theo DDC, 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm trong tháng 6, sau đó là 10 triệu liều mỗi tháng từ tháng 7 đến tháng 11, và 5 triệu liều trong tháng 12.

Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 28/2 vừa qua, ưu tiên những người thuộc nhóm nguy cơ cao là các chuyên gia y tế và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Chiến dịch tiêm chủng của nước này ban đầu dựa vào nhập khẩu vaccine do công ty Sinovac Biotech có trụ sở tại Trung Quốc phát triển, sau đó sử dụng vaccine AstraZeneca do công ty Siam Bioscience ký hợp đồng sản xuất trong nước để tiêm chủng cho khoảng 35 triệu người (50% dân số).

DDC cho biết Chính phủ Thái Lan đang làm việc với các đối tác để nhập khẩu thêm 35 triệu liều vacccine ngừa COVID-19.

* Cùng ngày, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc thông báo tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước này có xu hướng giảm - từ 2,7% trong tháng 12 năm ngoái xuống 1,4% vào tháng 1/2021, tiếp tục giảm xuống 1,3% trong tháng 2 vừa qua và 0,5% vào tháng 3.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cùng với đó, tỷ lệ ca mắc COVID-19 nguy kịch cũng giảm dần từ 3,3% trong tháng 12 năm ngoái xuống lần lượt 2,5%, 2,3% và 1,6% trong 3 tháng đầu năm nay.

Ủy ban trên giải thích việc rà soát sớm tại các cơ sở, viện điều dưỡng và ưu tiên tiêm chủng vaccine cho người có nguy cơ cao đã mang lại hiệu quả, giúp tỷ lệ tử vong và tỷ lệ ca nhiễm nguy kịch giảm.

Ngoài việc tăng cường kiểm soát và phòng dịch tại nhà dưỡng lão, việc đồng thời xét nghiệm đều đặn 1 đến 2 lần/tuần đối với những người làm việc tại cơ sở, viện điều dưỡng cũng là yếu tố góp phần giảm số ca mắc và tử vong.

Hiện có 766 giường dành cho các ca bệnh nặng, trong đó 590 giường có thể sử dụng ngay. Cơ quan phòng dịch khẳng định số giường bệnh hiện nay đủ để đối phó với trường hợp phát sinh 1.300 ca/ngày và tỷ lệ ca nguy kịch tăng lên 3%.

Giới chức Hàn Quốc nhận định nếu hoàn tất tiêm chủng cho 12 triệu người trên 65 tuổi cho đến cuối tháng 6 tới, thì tỷ lệ ca bệnh nguy kịch và tỷ lệ tử vong ở nước này sẽ giảm hơn nữa. Nếu tỷ lệ bệnh nhân nguy kịch giảm xuống dưới 2%, hệ thống y tế hiện nay vẫn có thể đáp ứng ngay cả khi phát sinh 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Nếu năng lực y tế đảm bảo thì cơ quan phòng dịch sẽ có thể điều chỉnh mức độ giãn cách xã hội.

Ngọc Quang - Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thai-lan-canh-bao-nguy-co-het-giuong-cham-soc-tich-cuc-20210423181422357.htm