Thái Lan cấm tụ tập tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao

Ngày 6/3, trang web công báo của Chính phủ Thái Lan có tên gọi là Ratchakitcha đã đăng tải lệnh cấm các cuộc tụ tập công cộng hay biểu tình mà có thể làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh có nguy cơ cao.

Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước khi vào một đền thờ Hồi giáo ở Narathiwat, Thái Lan, ngày 29/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước khi vào một đền thờ Hồi giáo ở Narathiwat, Thái Lan, ngày 29/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông sở tại cho biết ngày 5/3, Tư lệnh Các Lực lượng quốc phòng, Đại tướng Chalermpol Srisawat đã ký lệnh cấm người dân tổ chức các cuộc biểu tình hoặc các cuộc tụ tập công cộng ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakarn, Samut Songkhram, Nonthaburi, Nakhon Pathum và Pathum Thani mà không có sự chấp thuận của các quan chức. Những người vi phạm lệnh này sẽ phải đối mặt với hình phạt 2 năm tù giam hoặc phạt tiền lên đến 40.000 baht (1.300 USD), hoặc cả hai hình phạt.

Cảnh sát trưởng vùng đô thị Bangkok Phukphong Phongpetra ngày 5/3 cho biết 32 đại đội cảnh sát kiểm soát đám đông (gồm khoảng 4.800 cảnh sát) đã sẵn sàng nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn công cộng.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia dẫn nguồn Bộ Nội vụ nước này cho hay chính phủ sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế từ ngày 6/3, trong đó có việc cho phép tổ chức tiệc trong nhà, mở cửa trở lại các rạp chiếu phim và hoạt động giải trí cùng các sự kiện khác.

Theo SPA, dù vậy, một số hoạt động khác vẫn bị cấm như lễ cưới, họp công ty, trong khi đó việc tụ tập vẫn khống chế số người tham gia tối đa là 20 người.

Ngọc Quang - Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thai-lan-cam-tu-tap-tai-nhung-dia-phuong-co-nguy-co-lay-nhiem-cao-20210306181429932.htm