Thái Lan cấm nhập cảnh đối với người đến từ một số nước Nam Á

Thái Lan đã mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách không phải là công dân Thái Lan từ các nước Nam Á gồm Bangladesh, Pakistan và Nepal để đề phòng sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.

Sau lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Ấn Độ, ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã quyết định ngừng cấp Giấy phép nhập cảnh (COE) cho những công dân không mang quốc tịch Thái Lan từ 3 quốc gia Nam Á nói trên.

Sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 16/3/2020. Ảnh: Tân hoa xã

Sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 16/3/2020. Ảnh: Tân hoa xã

Lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng đối với những người nước ngoài xuất cảnh từ những quốc gia này, trừ công dân Thái Lan, các nhà ngoại giao cùng thân nhân và người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú nhân của Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Tanee Sangrat cho biết, quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan. CCSA đã xác nhận một khách du lịch từ Pakistan vào Thái Lan đã bị nhiễm virus chủng B.1.617.1, biến chủng được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh rằng việc tạm dừng cấp COE là một biện pháp tạm thời và đề phòng sự lây lan của biến thể Covid-19 này và không ảnh hưởng đến nguyện vọng trở về nước của công dân Thái Lan.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại Ấn Độ, cùng với việc cấm nhập cảnh đối với du khách không từ nước này, Thái Lan đã triển khai các chuyến bay đưa công dân trở về nước. Vào ngày 8/5, Thái Lan đã đưa 74 công dân từ Ấn Độ về nước và sẽ tổ chức thêm 2 chuyến bay vào ngày 15 và 22/5 tới./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-cam-nhap-canh-doi-voi-nguoi-den-tu-mot-so-nuoc-nam-a-856781.vov