Thái Lan cầm hòa Malaysia: Chủ nhà phung phí cơ hội

Liên tục chơi ép sân và có nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng đội chủ nhà Malaysia chấp nhận kết quả hòa 00 trên Bukit Jalil trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Trên sân Bukit Jalil, Malaysia bất bại trước Thái Lan ở các kỳ AFF Cup. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 năm 2004, hòa 1-1 ở bán kết lượt đi năm 2012 và thắng 3-2 ở chung kết lượt về năm 2014.

Biết rõ được khó khăn, đặc biệt là trong một trận đấu quan trọng nên HLV Milovan Rajevac đã chỉ đạo các học trò chơi thực dụng với số đông các cầu thủ án ngữ trước khung thành của thủ môn Chatchai.

Miệt mài tấn công nhưng Malaysia không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan

Được chơi trên sân Bukit Jalil trước gần 80 vạn người hâm mộ quê nhà, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe ngay lập tức dồn lên tấn công liên tục để gây sức ép lên khung thành của đội tuyển Thái Lan nhằm tìm kiếm bàn thắng tạo ra lợi thế trong trận lượt về trên đất Thái. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội của Malaysia đều bị các cầu thủ phung phí.

Về phía đội Thái Lan, trước sự dồn ép của chủ nhà, các học trò của HLV Milovan Rajevac vẫn chơi tập trung tối đa ở hàng thủ và tận dụng các cơ hội phản công. Nhưng trong trận đấu này, Thái Lan không có nhiều cơ hội. Cầm hòa 0-0 là kết quả chấp nhận được đối với Thái Lan.

Phía trước sẽ là 90 phút khó khăn của Malaysia trên sân Rajamangala khi mà Thái Lan chắc chắn sẽ bung sức ở trận lượt về.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/thai-lan-cam-hoa-malaysia-chu-nha-phung-phi-co-hoi-278736.html