Thái Lan cải tổ nội các

Thông báo từ Hoàng gia Thái Lan cho biết, tối 24-11, Nhà vua Ma-ha Va-gi-ra-long-con đã phê chuẩn danh sách nội các mới do Thủ tướng Pray-út Chan Ô-cha đệ trình ngày 17-11 vừa qua. Danh sách nội các mới sau đó đã được công bố rộng rãi với sự thay đổi liên quan tới hơn 18 vị trí trong nội các.

Cuộc cải tổ nội các lần này được cho là tập trung vào việc cải thiện hoạt động các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, hầu hết các nhân vật chính vẫn đảm trách các vị trí quan trọng trong nội các, chỉ có sự thay đổi ở Bộ Thương mại, Bộ Thể thao Du lịch và Bộ Nông nghiệp. Trong danh sách nội các mới, Bộ trưởng Nông nghiệp và hợp tác xã Chát-chai Xa-ri-cu-li-a, một người thân tín của Thủ tướng Pray-út, sẽ giữ chức Phó Thủ tướng. Phó Thủ tướng ACM Pra-din Giun-tông sẽ về làm Bộ trưởng Tư pháp. Các Phó Thủ tướng Ta-na-xạc Pa-ti-ma-pra-gon và Na-rông Pi-pát-na-xai cũng như Thứ trưởng Quốc phòng U-đom-đê Xi-ta-bút sẽ thôi các chức vụ. Thứ trưởng Bộ Thương mại Xon-ti-rát Xon-ti-di-ra-vông thay thế Bộ trưởng A-pi-ra-đi Tan-tra-pon, và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chu-ti-ma Bun-ya-pra-pha-xa-ra về làm Thứ trưởng Bộ Thương mại. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và hợp tác xã, ông Lác Va-da-na-na-vắt thay thế bà Chu-ti-ma làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Ông Gri-xa-đa Bun-rách, nguyên thư ký thường trực Bộ Nội vụ, thay thế Tướng Chát-chai Xa-ri-cu-li-a làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông Vê-ra-xác Cô-xu-rát, cựu Bộ trưởng Du lịch và Thể thao dưới thời chính quyền Thủ tướng Xa-mác Xun-đa-ra-vê thay thế bà Cô-ban Vát-ta-na-rang-cun làm Bộ trưởng bộ này.

Cuộc cải tổ nội các lần này của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dư luận bất bình về các vấn đề kinh tế xã hội. Các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đa số người dân muốn có sự thay đổi đột phá trong hoạt động kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội. Nhận định vể cuộc cải tổ nội các, ông Pô A-ram-vát-ta-na-pon, Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thái Lan (BOT), cho rằng những điều chuyển này mang tính “thực tế”. Trước đó, nhiều chuyên gia của BOT đã lên tiếng đề nghị chính phủ có “cách tiếp cận” mới đối với các vấn đề kinh tế của đất nước.

Trong khi đó, Ti-da Ta-on-xét, thủ lĩnh của Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) đã bình luận rằng cuộc cải tổ lần này là bước chuẩn bị của chính quyền cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào cuối năm sau.

LP (Theo AFP, Reuters)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/the-gioi/n178560/thai-lan-cai-to-noi-cac