Thái Lan bố trí lực lượng đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống Sri Lanka

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa được phép nhập cảnh Thái Lan vì lý do nhân đạo nhưng được khuyến cáo tránh thu hút sự chú ý trong thời gian lưu trú.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (thứ 2, phải) tới sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (thứ 2, phải) tới sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan ngày 11/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Bangkok Post ngày 12/8 dẫn một nguồn tin cho biết cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đang ở tại một khách sạn ở trung tâm Bangkok và được khuyên hạn chế ra ngoài vì lý do an ninh.

Ông Rajapaksa đến Thái Lan cùng 3 người khác trên một chuyến bay thuê trọn gói từ Singapore, hạ cánh tại sân bay quân sự cạnh sân bay quốc tế Don Mueang vào khoảng 20h ngày 11/8.

Cục Cảnh sát đặc biệt Thái Lan đã triển khai lực lượng để đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu cựu lãnh đạo Sri Lanka ở lại khách sạn trong thời gian lưu trú tại nước này.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên ngày 10/8, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết ông Rajapaksa được phép nhập cảnh Thái Lan vì lý do nhân đạo nhưng được khuyến cáo tránh thu hút sự chú ý trong thời gian lưu trú.

Theo Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai, cựu Tổng thống Sri Lanka có thể ở lại Thái Lan tối đa 90 ngày do ông mang hộ chiếu ngoại giao.

Ông Rajapaksa nhập cảnh Singapore với tư cách dân thường ngày 14/7, sau khi rời khỏi Sri Lanka do các cuộc biểu tình.

Ông sau đó gửi đơn từ chức và được Quốc hội Sri Lanka chấp thuận./.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-bo-tri-luc-luong-dam-bao-an-ninh-cho-cuu-tong-thong-sri-lanka/810831.vnp