Thái Lan bổ nhiệm thầy cũ của Marcelo làm thuyền trưởng ĐT U23

LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định bổ nhiệm HLV người Brazil, Alexandre Gama vào ghế huấn luyện viên trưởng U23 quốc gia với mục tiêu chính là vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Sau thành tích không tốt tại vòng chung kết U23 châu Á cũng như ASIAD 18, FAT ráo riết tìm kiếm người đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển U23 quốc gia mà Zoran Jankovic và Worawut Srimaka để lại.

Mới đây, danh tính của nhà cầm quân này đã được tiết lộ. Huấn luyện viên của CLB Chiangrai United, Alexandre Gama sẽ là người tiếp quản vị trí HLV trưởng ở đội tuyển U23 nước này.

Chia sẻ trong buổi ra mắt, chiến lược gia người Brazil tỏ ra hào hứng: "Đây là niềm vinh hạnh lớn với tôi khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan. Tôi thích làm việc cùng các cầu thủ trẻ, bởi tôi biết nhiều tiềm năng có thể khai phá từ họ. Hy vọng tôi sẽ giúp các cầu thủ trẻ có những bước tiến lớn trong thời gian tới".

HLV Gama chính thức trở thành HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan.

HLV Gama chính thức trở thành HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan.

Nhiệm vụ FAT đề ra cho HLV Gama là chức vô địch SEA Games 30 tại Philippines, chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019 và xa hơn nữa là thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà, qua đó hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trước áp lực nặng nề, đặc biệt với mục tiêu tham dự Olympic Tokyo 2020, vị thuyền trưởng 50 tuổi cho biết ông hoàn toàn tự tin và sẽ cùng cầu thủ chiến đấu tới cùng để đạt được mục tiêu đề ra.

"Đây là thử thách rất lớn, tuy nhiên, tôi muốn đưa U23 Thái Lan tới Olympic. Tôi hiểu đó không phải điều dễ dàng, nhưng chúng ta cần tự tin. U23 Thái Lan là tập thể đồng đều và chất lượng. Hy vọng họ sẽ cùng tôi chiến đấu tới cùng để có thể đền đáp lại niềm tin của người hâm mộ Thái Lan", HLV Gama chia sẻ.

Trong quá khứ, HLV Gama từng có thời gian huấn luyện cho siêu sao Marcelo của Real Madrid khi cả hai làm việc cùng nhau tại đội trẻ Fluminense giai đoạn 2002-2004. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt CLB Al-Wahda, UAE và cùng đội bóng này giành vị trí thứ ba tại AFC Champions League 2007.

Năm 2014, ông bắt đầu công việc tại Thái Lan và sớm khẳng định được tài năng cùng Buriram United và Chiangrai United. Sau 4 năm tại xứ sở Chùa Vàng, ông giành được 2 chức vô địch quốc gia Thái Lan, 3 Thai FA Cup, 2 Thai League Cup và 1 siêu cúp Thái Lan.

Thái Lan đang là mảnh đất mang lại nhiều may mắn cho thầy cũ của Marcelo tại CLB Fluminense.

Theo kế hoạch, giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Gama trên cương vị HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan sẽ là giải vô địch U22 Đông Nam Á diễn ra từ 18/2 tới 2/3 năm 2019 tại Campuchia. Đó là giải đấu mà U23 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam, Lào, Philippines, Timor Leste và Brunei.

Sau đó, chiến lược gia người Brazil tiếp tục có dịp chạm trán HLV Park Hang-seo khi theo kết quả bốc thăm mới nhất, U23 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei tại vòng loại, vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đội trưởng ĐT Việt Nam: 'Mọi thành công cũ đã là quá khứ' Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết muốn người hâm mộ Việt Nam nắm tay nhau hướng về phía trước, cùng đội tuyển tập trung cho hành trình AFF Cup 2018 hiện tại.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-bo-nhiem-thay-cu-cua-marcelo-lam-thuyen-truong-dt-u23-post890632.html