Thái Lan bổ nhiệm cựu HLV Barcelona để đuổi kịp Việt Nam

Sau hàng loạt những thất bại liên tiếp bóng đá nước nhà trong năm qua, LĐBĐ Thái Lan đã bắt đầu công cuộc cải tổ, bắt đầu là vị trí GĐKT.

Sau King's Cup 2019, và đặc biệt là thất bại trước đối thủ đầy duyên nợ - ĐT Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - ông Somyot Poompanmoun, đã né tránh dư luận và không xuất hiện ở nơi công cộng trong suốt nhiều ngay qua.

Khi dư luận phần nào dịu bớt chỉ trích, Chủ tịch Somyot Poompanmoun nhanh chóng bổ nhiệm ông Carles Romagosa Vidal theo lời khuyên của FIFA để bắt đầu công cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo.

Động thái này có thể xem là cách để Chủ tịch Somyot khẳng định ông đang rất quyết tâm đưa bóng đá Thái Lan trở lại đỉnh cao.

Ông Romagosa từng là HLV đội trẻ Barcelona.

Được biết, nhà cầm quân 47 tuổi người Tây Ban Nha mà LĐBĐ Thái Lan vừa bổ nhiệm làm GĐKT từng nắm giữ vai trò là HLV đội trẻ Barcelona và góp công phát hiện những ngôi sao của bóng đá thế giới sau này như tiền vệ Cesc Fabregas, trung vệ Gerard Pique hay hậu vệ Jordi Alba…

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Trường đào tạo bóng đá trẻ của CLB Barcelona và trợ lý kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá xứ Catalan đến năm 2001.

Không những thế, ông Romagosa cũng từng đảm nhiệm chức giám đốc kỹ thuật của CLB Paris Saint-Germain từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2018.

Ông Romagosa ( bên phải) chuẩn bị ngồi vào vị trí GĐKT LĐBĐ Thái Lan.

Sau khi ký hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan, nhiệm vụ của ông Romagosa sẽ là phụ trách việc phát triển cầu thủ của các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là về lĩnh vực phân tích, xử lý dữ liệu và thống kê lối chơi, vị trí các cầu thủ trên sân…

Phát biểu trước giới truyền thông sau khi nhậm chức, cựu HLV đội rẻ Barcelona cho hay:

Tôi có thể mang lại kiến thức và kinh nghiệm về bóng đá để giúp bóng đá Thái Lan phát triển. Tôi phải hiểu cấu trúc và văn hóa trước để chúng ta có thể hành động cùng nhau nhằm giúp cả các cầu thủ, HLV và CLB của Thái Lan. Chúng ta phải đẩy mọi thứ hướng đến thành công, đưa tuyển Thái Lan có hiệu suất tốt hơn

Trước hết, tôi phải hiểu văn hóa các bạn. Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Tôi có thể giúp các cầu thủ, HLV và các CLB Thái Lan.

Chúng ta cần phải đẩy mạnh các nền tảng, để giúp đội tuyển Thái Lan thành công“, ông Romagosa nhấn mạnh.

Với việc bổ nhiệm ông Carles Romagosa vào ghế GĐKT, không loại trừ khả năng FAT cũng sớm chọn HLV mới cho đội tuyển Thái Lan, hướng đến vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan 0 - 1 Việt Nam ( King's Cup 2019)

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/thai-lan-bo-nhiem-cuu-hlv-barcelona-de-duoi-kip-viet-nam-5401631.html