Thái Lan bỏ lệnh cấm hoạt động đảng phái chính trị

Chính phủ Thái Lan quyết định dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập có mục đích chính trị, mở đường cho các đảng của nước này hoạt động trở lại.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Theo đó, các đảng được phép hội họp công khai và bầu chọn người lãnh đạo, cũng như các hoạt động khác nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2.2019. Tuy nhiên, hiện các đảng phái vẫn chưa được tổ chức chiến dịch tranh cử hay kêu gọi ủng hộ từ cử tri, kể cả thông qua kênh truyền thông và mạng xã hội.

Từ sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan đưa ra lệnh cấm nói trên nhằm “bảo vệ ổn định và an ninh quốc gia”.

Trong những cuộc gặp trước đây với giới truyền thông, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha thường nhấn mạnh việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm “có thể tạo ra bất ổn” cho quốc gia vốn rất nhạy cảm sau thời gian dài biến động chính trị.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thai-lan-bo-lenh-cam-hoat-dong-dang-phai-chinh-tri-1003503.html