Thái Lan bị mỉa mai vì không có cầu thủ nào trong đội hình tiêu biểu SEA Games

'SEA Games năm nay không dành cho người Thái', tài khoản La Min Aung (Myanmar) viết dưới bài đăng về đội hình tiêu biểu SEA Games 30.

SEA Game 30 khép lại với chiếc HCV môn bóng đá nam cho U22 Việt Nam Thầy trò HLV Park Hang Seo đã xuất sắc đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 3-0, qua đó lần đầu tiên giành tấm HCV tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Ấn tượng với màn trình diễn vượt trội của đội tuyển U22 Việt Nam, FOX Sports đã điền tên 4 học trò cưng của HLV Park Hang Seo vào đội hình tiêu biểu SEA Games 30. Những cái tên được lựa chọn là Văn Hậu, Hùng Dũng, Tiến Linh và Đức Chinh.

Trong bài phân tích đội hình tiêu biểu SEA Game 30, tờ FOX Sports Asia viết: "Văn Hậu là ngôi của trận chung kết khi tỏa sáng với 2 bàn thắng và giúp U22 Việt Nam giành chức vô địch. Dù chưa được ra sân tại Heerenveen, Văn Hậu vẫn cho thấy mình là hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á hiện tại.

Đỗ Hùng Dũng là một trong hai cầu thủ quá tuổi được HLV Park Hang Seo lựa chọn. Sự điềm tĩnh và kinh nghiệm đã giúp anh gánh vác tuyến giữa của U22 Việt Nam. Dấu ấn của anh càng được thể hiện rõ sau khi đội trưởng Quang Hải dính chấn thương.ư

Đội hình tiêu biểu do Fox Sport bình chọn. Ảnh: VOV

Đội hình tiêu biểu do Fox Sport bình chọn. Ảnh: VOV

Hà Đức Chinh đã có 8 pha lập công tại SEA Games. Anh đã 2 lần lập hat-trick ở giải đấu năm nay. Màn trình diễn tuyệt vời tại Philippines sẽ giúp Đức Chinh góp mặt trong kế hoạch ở VCK U23 Châu Á và Vòng loại WC 2022 của HLV Park.

Nguyễn Tiến Linh cũng có một năm rực rỡ trong màu áo U22 và ĐT Việt Nam. Anh đã lập cú đúp giúp U22 Việt Nam đánh bại Trung Quốc của ông Hiddink, trước khi cùng ĐT Việt Nam đánh bại Indonesia và UAE. Tiến Linh tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi 6 bàn thắng tại SEA Games 30".

Ngoài 4 cầu thủ của U22 Việt Nam, 7 cái tên còn lại được vinh danh là Sann Satt Naing (Myanmar, thủ môn), Amani Aguinaldo (Philippines, hậu vệ), Asnawi Bahar (Indonesia, hậu vệ), Sieng Chanthea (Campuchia, tiền vệ), Myat Kaung Khant (Myanmar, tiền vệ), Saddil Ramdani (Indonesia, tiền vệ) và Osvaldo Haay (Indonesia, tiền đạo).

Như vậy, đội tuyển U22 Thái Lan không có cầu thủ nào được FOX Sports Asia vinh danh. Bài đăng trên trang fanpage của FOX Sports Asia nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận từ cổ động viên Đông Nam Á.

Tài khoản Htet Gunner (Myanmar) đăng tải hình ảnh 3 đứa trẻ khóc có kèm cờ Thái Lan và Myanmar với nội dung “Chia buồn cùng Thái Lan và Myanmar”.

Trong khi đó, tài khoản Ratanak Meanchey (Campuchia) bình luận: “Thái Lan - vị vua thật sự của bóng đá ASEAN - đang ở đâu?”. “SEA Games năm nay không dành cho người Thái”, tài khoản La Min Aung (Myanmar) viết.

Một số cổ động viên Việt Nam góp mặt với những bình luận chế giễu như “chúc mừng đội tuyển U22 Thái Lan, từ Việt Nam”, “Cầu thủ Thái Lan đâu không thấy”, “Malaysia - cựu Á quân phải đi đánh cá và Thái Lan - cựu vô địch Seagame 29 phải đi lên lên núi tu rồi”.

Trước thềm SEA Games 30, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang thừa nhận Thái Lan chịu sức ép nặng nề khi dự SEA Games 30.

Điều đó xảy ra khi bóng đá trẻ Thái Lan có dấu hiệu trượt dốc trong 2 năm gần đây, còn các đối thủ ở khu vực như Việt Nam và Indonesia trỗi dậy mạnh mẽ. “Tôi biết thầy trò ông Nishino phải chịu sức ép và muốn toàn đội được giải tỏa áp lực”, ông Somyos nói.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/thai-lan-bi-mia-mai-vi-khong-co-cau-thu-nao-trong-doi-hinh-tieu-bieu-sea-games-80532-11.html