Thái Lan bị loại, Việt Nam dễ vô địch AFF Cup 2018?

Đó là viễn cảnh mà nhiều khán giả hâm mộ đang mong chờ. Mỗi người viết mỗi... kịch bản về vòng đấu bảng cuối cùng của giải AFF Cup 2018, mà tất cả đều mong chờ những kết quả có lợi nhất cho tuyển Việt Nam.

Công Phượng sẽ tiếp tục "nổ súng" giúp Việt Nam thắng giòn giã trước Campuchia để chiếm ngôi đầu bảng? - Ảnh: Vy Khánh

Thái Lan sẽ bị loại?

Đây là điều mà rất đông người hâm mộ đang mong trở thành hiện thực. Bởi lẽ, như Trần Huy Đức, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, thì Thái Lan luôn là đội bóng ở đẳng cấp cao trong khu vực, và là đối thủ khá "kỵ rơ" với Việt Nam. Nhiều lần, ở nhiều giải đấu, bóng đá Việt Nam rơi vào cảnh "thành công bị trì hoãn" cũng chỉ bởi không vượt qua đối thủ truyền kiếp này. Chính vì thế, Đức hy vọng Thái Lan sẽ không vượt qua được vòng loại.

Nguyễn Nhật Anh, tín đồ bóng đá, đang là sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng mơ mộng về điều tương tự. Theo Nhật Anh, dù ở bóng đá cấp độ trẻ, Thái Lan có thể bị Việt Nam vượt mặt, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thì rất ít khi Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ này. Chính vì thế, để có thể lặp lại thành tích của 10 năm trước với cúp vô địch AFF Cup, thì rất mong Thái Lan bị "ra rìa" ngay từ vòng loại. Khi đó, hành trình tiến tới ngôi vương của Việt Nam sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều.

Những ý kiến trên không phải là mơ mộng xa vời, mà là điều có thể trở thành hiện thực. Hiện tại, sau 3 trận đã đấu, Thái Lan đang tạm thời nhất bảng B với 7 điểm, sở hữu hàng công đáng sợ khi ghi đến 12 bàn thắng, có hiệu số +9. Tuy nhiên Thái Lan vẫn có thể "lỡ hẹn" vòng bán kết nếu như đội bóng xứ chùa Vàng "ngã ngựa" trước Singapore ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào chiều mai 25.11, còn Philippines sẽ thắng hoặc hòa Indonesia. Khi đó, Philippines và Singapore sẽ dắt tay nhau vào bán kết, Thái Lan chỉ đứng thứ 3 trong bảng B.

"Đó là kết quả mà mình mong nhất lúc này. Vì dù sao, so với Thái Lan, thì Việt Nam nếu gặp Philippines hay Singapore cũng dễ chịu hơn", Trương Hoàng Khoa, làm việc ở Công ty Pouchen VN, chi nhánh TP.HCM, nói.

Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng?

Dễ nhận ra, Việt Nam trải qua 3 trận đầu tiên ở AFF 2018 này không khác gì Thái Lan. Trận đầu tiên đá sân khách và giành chiến thắng. Trận thứ 2 đá ở sân nhà và tiếp tục có thêm 3 điểm. Trận thứ ba đá sân khách và có kết quả hòa. Cả hai cùng có 7 điểm sau ba lượt trận.

Thế nhưng, khác với những mong muốn Thái Lan bại trận ở lượt cuối, thì người hâm mộ nước nhà kỳ vọng một chiến thắng hoành tráng dành cho những cầu thủ con cưng.

"Mình nghĩ Việt Nam sẽ giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số đậm trước đội tuyển Campuchia. Bởi thực lực hai đội nghiêng rất nhiều về Việt Nam. Và trong lịch sử đối đầu, Việt Nam đã giành nhiều chiến thắng giòn giã, và điều đó sẽ lặp lại vào trận đấu hôm nay (19 giờ 30, tối 24.11). Có thể tỷ số sẽ là 4 - 0", Phan Hoài Thanh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết.

Những chiến thắng 4 sao, 5 sao... đã được các tín đồ bóng đá nước nhà dự đoán. Kèm theo đó sẽ là ngôi đầu bảng A. Bên cạnh đó, họ cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ giữ sạch lưới, và những Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức... tiếp tục tỏa sáng để có tinh thần tốt trước khi bước vào bán kết, dù gặp bất kỳ đối thủ nào.

Người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam với những cầu thủ xuất sắc như Quang Hải sẽ tiếp tục tạo nên chuỗi bất bại ấn tượng - Ảnh: ẢNH: NGỌC LINH

"Mình chỉ mong sao các cầu thủ nỗ lực hết sức để đem lại những màn trình diễn hay, đẹp, làm mãn nhãn người xem. Mình chúc cho họ thi đấu tốt, giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu để lên ngôi vô địch. Chỉ có dành chiến thắng trước mọi đối thủ thì mới tự quyết ngôi vô địch. Chứ chỉ mong Thái Lan bị loại, rồi để thua các đối thủ khác như Philippines hay Singapore thì cũng... công dã tràng", Lê Tiến Tuấn, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, chia sẻ.

Với những nữ cổ động viên từng bị mê hoặc bởi nét điển trai của hậu vệ Bùi Tiến Dũng hay những pha "làm xiếc" trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, hoặc những pha bứt tốc thần sầu của Nguyễn Phong Hồng Duy... thì cũng hy vọng thần tượng của mình được ra sân. "Mình thấy Campuchia không phải đội mạnh, chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng dễ dàng. Vì thế mong là HLV Park Hang-seo sẽ cho họ cơ hội ra sân", Lê Kiều Diễm, sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, nói.

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/thai-lan-bi-loai-viet-nam-de-vo-dich-aff-cup-2018-1026599.html