Thái Lan bất ngờ hoãn công bố kết quả tổng tuyển cử

Kết quả cuộc tổng tuyển cử lịch sử đầu tiên của Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, vốn dự kiến công bố vào cuối ngày 24-3, đã bất ngờ bị hoãn lại, trong bối cảnh đảng của Thủ tướng Prayut Chan-ocha đang dẫn trước về số phiếu, Bloomberg đưa tin.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan cho biết, kết quả kiểm phiếu vốn ban đầu dự kiến sẽ được công bố không chính thức vào cuối giờ tối ngày 24-3, ngày cuộc bầu cử diễn ra, đã buộc phải rời lại đến 2h chiều ngày 25-3, một ngày sau cuộc tổng tuyển cử.

Trên trang mạng Facebook của Ủy ban bầu cử, thống kê cho thấy hơn 90% số phiếu bầu của cử tri đã được kiểm tra. Ông Itthiporn khẳng định số phiếu bầu sẽ được kiểm ở mức tối đa trong sáng nay, 25-3. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Itthiporn Boonprakong tối 24-3 cho biết kết quả sẽ được cung cấp vào 10h sáng ngày 25-3.

Khoảng 93% số phiếu bầu của cử tri Thái Lan đã được kiểm tra. Ảnh: Bloomberg

Khoảng 93% số phiếu bầu của cử tri Thái Lan đã được kiểm tra. Ảnh: Bloomberg

Kết quả sơ bộ do Bangkok Post công bố với 93% số phiếu được kiểm cho thấy, đảng Palang Pracharat của đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã giành được 7,6 triệu phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử.

Trong khi đó, đảng đối lập Pheu Thai (Vì nước Thái) đang theo sau với tỉ lệ phiếu bầu sít sao là 7,2 triệu phiếu bầu. Đảng mới Future Forward (Tương lai Phía trước), được nhiều cử tri trẻ ủng hộ, xếp thứ ba với 5,3 triệu phiếu.

Trong một động thái có liên quan, Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng sau kết quả yếu kém của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24-3. Một nhân vật chủ chốt của đảng Dân chủ cũng thừa nhận đảng này đã thất bại nặng nề trước đảng Palang Pracharat.

Cùng thời điểm này, lãnh đạo các đảng phái khác đã bắt đầu thực hiện các hoạt động tri ân và cảm ơn những người ủng hộ và các cử tri đã bỏ phiếu cho mình, vào thời điểm chỉ còn vài tiếng nữa, kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố.

Euro News đánh giá, cuộc bầu cử năm 2019 tại Thái Lan thực chất là bầu cử Hạ viện bởi 250 ghế ở Thượng viện đã do chính quyền quân đội cầm quyền chỉ định. Dựa theo Hiến pháp mới của Thái Lan được thông qua năm 2017, trong tổng số 750 ghế tại Quốc hội Thái Lan, số ghế ở Hạ viện là 500 ghế.

Người dân sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu ra 350 thành viên Hạ viện theo khu vực bầu cử. 150 thành viên theo danh sách các đảng sẽ được lựa chọn tính theo tỉ lệ số phiếu mỗi đảng giành được sau bầu cử.

Nhiệm kỳ của các thành viên Thượng viện là 5 năm, nhiều hơn 1 năm so với nhiệm kỳ của Hạ viện. Đáng lưu ý, theo Reuters, lần đầu tiên kể từ năm 1978, Thượng viện đã có quyền bỏ phiếu chọn ra Thủ tướng, thay vì việc chỉ Hạ viện được bầu Thủ tướng như trước đây.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/thai-lan-bat-ngo-hoan-cong-bo-ket-qua-tong-tuyen-cu-538008/