Thái Lan bất ngờ hạ Trung Quốc, Ronaldo bị phạt 20 ngàn euro

Tuyển Thái Lan khởi đầu suôn sẻ tại giải tứ hùng Trung Quốc; Ronaldo bị UEFA phạt 20.000 euro; Ajax và Barcelona hợp tác sâu rộng trong chuyển nhượng... sẽ có trong bản tin sáng 22-3.

Trung Quốc nhận cái kết đắng trước Thái Lan

Tại giải Tứ Hùng trên sân Nam Ninh - Quảng Tây, chủ nhà Trung Quốc bất ngờ nhận cái kết đắng khi bị Thái Lan đánh bại 1-0 ngay trận khai mạc.

"Messi Thái" Chanathip lập công trong chiến thắng 1-0 của Thái Lan trước Trung Quốc. ẢNH: Getty

"Messi Thái" Chanathip lập công trong chiến thắng 1-0 của Thái Lan trước Trung Quốc. ẢNH: Getty

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Chanathip – tiền đạo có biệt danh “Messi Thái” lập công phút 33. Pha phối hợp “bốn chạm” giữa ba tuyển thủ Adisak – Thitiphan – Chanathip tưởng chừng đơn giản, đã được “Messi Thái” tung cú sút chìm chuyển hóa thành bàn thắng cho tuyển Thái Lan.

Chiến thắng bất ngờ của Thái Lan cũng đánh dấu thất bại đầu tiên của tân Canavaro, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Cựu cầu thủ từng vô địch World Cup vừa nhậm chức thay Marcelo Lippi. Với thất bại này, Trung Quốc sẽ phải tranh hạng ba với đội thua giữa Uzbekistan và Uruguay.

Tại đấu trường Asian Cup mới đây, Thái Lan từng bị trung Quốc đánh bại 2-1.

Trước đó, Trung Quốc vừa từ chối dự King’s Cup 2019 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 6. Giải đấu bao gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và một đội khách mời (có thể là Triều Tiên hoặc Malaysia).

Chuyển nhượng thành công De Jong, hai CLB Ajax và Barcelona tìm được sự hợp tác sâu rộng hơn trong vấn đề chuyển nhượng. ẢNH: Barca

Barca, Ajax bắt tay hợp tác trong chuyển nhượng

Theo Sport (Tây Ban Nha), ý tưởng hợp tác giữa hai “ông lớn” của bóng đá châu Âu bắt nguồn sau vụ chuyển nhượng Frenkie de Jong. Tiền vệ vừa về đầu quân Barca mùa mới 2019-2020 với giá 75 triệu euro.

Trong sự hợp tác tạo ra mối quan hệ đặc biệt trong chuyển nhượng này, Barcelona sẽ được ưu tiên chuyển nhượng các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Ajax. Song song đó, Ajax cũng được đội bóng xứ Catalan ưu tiên đón nhận các ngôi sao lớn tuổi loại ra từ đội một. Và tất nhiên họ không phải là hàng “thải”, vì thừa sức tỏa sáng tại giải đấu không quá khốc liệt như VĐQG Hà Lan.

Theo phân tích của Sport, ý tưởng hợp tác thành bại giữa Barca và Ajax phụ thuộc rất nhiều vào vụ hỏi mua Matthijs de Ligt. Hậu vệ 19 tuổi vừa góp công lớn trong chiến tích vào tứ kết Champions League của Ajax. Tuy nhiên theo giới phân tích, 60 triệu euro là cái giá quá rẻ khiến Ajax chần chừ.

Mừng chiến thắng phản cảm, Ronaldo và HLV Simeone nhận án phạt tiền từ UEFA. ẢNH: AP

Ronaldo bị phạt 20.000 euro vì hành động trả đũa Simeone

Chân sút số 1 CLB Juventus, Ronaldo vừa nhận án phạt 20.000 euro từ UEFA. Hậu quả hành vi ăn mừng bàn thắng phản cảm, bắt chước HLV Atletico Simeone.

Ở cuộc đối đầu Atletico tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Ronaldo lập hattrick đưa ĐKVĐ quốc gia Italia ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 đi tiếp vào tứ kết. Ngay sau khi thực hiện cú đánh đầu ghi 3-0, Ronaldo thực hiện hành vi ăn mừng phản cảm hòng trả đũa Simeone ở lượt đi.

Trước đó HLV Simeone cũng nhận hình thức phạt tương tự từ UEFA. “Anh ấy đã thấy tôi làm như thế tại Wanda Metropolitano, giống như tôi. Anh ta cố gắng thể hiện mình là nhân vật của trận đấu”, Simeone nói sau thất bại ở lượt về.

Hiện tại Ronaldo đang trở lại tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sau 9 tháng vắng bóng. Kể từ khi chuyển đến Juventus từ Real với giá chuyển nhượng 100 triệu euro, chân sút 34 tuổi ghi 24 bàn thắng cho “Lão bà” trên mọi đấu trường.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thai-lan-bat-ngo-ha-trung-quoc-ronaldo-bi-phat-20-ngan-euro-823069.html