Thái Lan bắt nghi phạm IS 'nguy hiểm' bị Malaysia truy nã

Nghi phạm Awae Wae-ya nằm trong số 4 nghi phạm 'nguy hiểm' bị cảnh sát truy nã vì liên kết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Bernama, sau khi chủ trì cuộc họp ngày 19-4 với các cơ quan an ninh Thái Lan, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan thông báo với báo chí, nghi phạm Awae (37 tuổi) đã bị bắt giữ tại huyện Cho Airong ở miền Nam Thái Lan và chính quyền Thái Lan đang điều tra nghi phạm này.

Awae được cho là đang bị quân đội giam giữ ở miền Nam Thái Lan. Tuy nhiên, ông Prawit từ chối cho biết Awae bị bắt ở đâu và khi nào.

Awae nằm trong số 4 nghi phạm được xác định là "nguy hiểm" âm mưu lập mạng lưới IS ở miền Nam Thái Lan theo lệnh truy nã của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (RMB).

Nghi phạm bị bắt (thứ 2 từ phải), trong số 4 nghi phạm bị cảnh sát Malaysia truy nã. Ảnh: RMB

3 nghi phạm người Malaysia khác là Nor Farkhan Mohd Isa (31 tuổi), ở Skudai, Johor, Muhamad Hanafi Yah (51 tuổi) và Muhamad Faizal Muhamad Hanafi (29 tuổi), ở Kampung Ketil, Pengkalan Kubor.

Theo Phó Thủ tướng Prawit, thông tin từ nhà chức trách Thái Lan cho thấy, 2 nghi phạm chưa từng đến Thái Lan, trong khi một nghi phạm đã đến Thái Lan khoảng 3 năm trước.

Về thông tin IS định lập mạng lưới ở miền Nam Thái Lan, Phó Thủ tướng Prawit cho biết chính quyền Thái Lan đã phá âm mưu này.

Phó Thủ tướng Prawit cho biết ông hy vọng chính quyền Malaysia sẽ chuyển thông tin về IS hoặc các vấn đề liên quan an ninh khác cho Thái Lan.

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thai-lan-bat-nghi-pham-is-nguy-hiem-bi-malaysia-truy-na-513994.html