Thái Lan ban hành lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài

Trong bối cảnh có 2 người nước ngoài mắc Covid-19 khi nhập cảnh vào nước này đã buộc Chính phủ Thái Lan phải ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với người nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong ngày 14-7, Chính phủ Thái Lan đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài, bao gồm cả các đối tượng là nhà ngoại giao và các đại diện kinh doanh đặc biệt.

Cụ thể, Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho giới chức nước này xem xét lại những đặc quyền dành cho các nhân viên ngoại giao và thân nhân trong gia đình, các phái đoàn quân sự.

Trước đó, quốc gia này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với các trường hợp đặc biệt kể trên từ ngày 1-7.

“Xứ sở chùa Vàng” đã buộc phải tái áp đặt lệnh cấm trên sau khi phát hiện 2 người nước ngoài mắc Covid-19 sau khi nhập cảnh vào quốc gia này gồm: một nhân viên quân đội Ai Cập và con gái của một tùy viên Sudan được miễn cách ly y tế bắt buộc.

Ngay sau đó, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 (CCSA) xem xét lại việc nới lỏng các hạn chế Covid-19 để giải quyết những lỗ hổng trong các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến nay, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng cộng 3.227 ca mắc Covid-19, trong đó có 58 ca tử vong.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thai-lan-ban-hanh-lenh-cam-nhap-canh-voi-nguoi-nuoc-ngoai-201492.html