Thái Lan âu lo trước kẻ thách thức lớn nhất mang tên Việt Nam

Dù King's Cup 2019 chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng trận đấu giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù Thái Lan tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam nhưng ẩn chứa trong đó là sự âu lo và áp lực phải thắng...

Việt Nam là kẻ thách thức mạnh nhất chưa từng có của Thái Lan. (Ảnh: Lao động)

Việt Nam là kẻ thách thức mạnh nhất chưa từng có của Thái Lan. (Ảnh: Lao động)

Trong lịch sử, đã có hai đội ở Đông Nam Á từng làm “kẻ” thách thức Thái Lan, đó là Singapore (vô địch hai kỳ AFF Cup liên tiếp vào các năm 2004/2005 và 2007) và Malaysia (2 chức vô địch SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup 2010) nhưng Thái Lan vẫn đứng vững và cho thấy vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á của mình.

Bằng chứng là, Singapore vô địch AFF Cup đều nhờ nguồn cầu thủ nhập tịch, chưa phát triển đào tạo cầu thủ trẻ nên không có lứa cầu thủ kế cận, còn Malaysia dù giành được thành tích cao ở sân chơi khu vực nhưng ra châu lục, họ thất bại toàn diện trong khi đó người Thái lại thành công.

U23 Việt Nam (áo đỏ) từng hủy diệt U23 Thái Lan với tỷ số 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Lao động

Bây giờ, Việt Nam là “kẻ” thách thức khác hẳn so với Malaysia và Singapore, chúng ta thành công đến từ việc đào tạo trẻ, cho ra lứa cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Văn Hậu… nhờ đó mà không chỉ ở giải khu vực, đến cả sân châu lục, từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia, từ U23 châu Á cho đến Asian Cup, thành tích của đội tuyển Việt Nam đều hơn Thái Lan.

Điều đó chứng tỏ Việt Nam là kẻ thách thức mạnh nhất từ trước đến nay mà người Thái gặp phải, đã khiến họ đánh mất vị thế của mình ở sân chơi khu vực trong thời gian qua. Có thể nói, công tác đào tạo trẻ từng là điều tạo nên sức mạnh cho người Thái và giúp họ tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á thì giờ đây đang bị lung lay dữ dội trước Việt Nam.

Thế nên ở King’s Cup 2019, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bất ngờ thay đổi thể thức bốc thăm để đưa hai đội gặp nhau ở trận mở màn, góp phần tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn cho giải đấu. HLV trưởng Sirisak Yodyardthai đã từng tuyên bố Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á của mình.

Các cầu thủ Thái Lan thừa nhận rằng họ rất nôn nóng mong tới trận đại chiến với Việt Nam. Có thể thấy, chưa bao giờ người Thái lại nôn nóng muốn gặp để giành chiến thắng trước Việt Nam đến vậy, còn với thầy trò HLV Park Hang Seo, họ rất tự tin và sẵn sàng cho trận đấu này.

Lúc này, người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi tuyển Việt Nam sẽ sử dụng đội hình nào để đấu với Thái Lan. Với một danh sách toàn cầu thủ quen thuộc như vậy, nhiều người cho rằng lối chơi của tuyển Việt Nam đã bị đối thủ bắt bài nhưng thực tế không phải vậy, HLV Park Hang Seo vẫn còn đó những vũ khí lợi hại chưa sử dụng để đấu Thái Lan.

Mặc dù thiếu vắng Đình Trọng do chấn thương nhưng thầy Park vẫn còn rất nhiều lựa chọn về mặt nhân sự cho từng vị trí. Bên cạnh đó, với sự trở lại của Văn Thanh, và nhất là Tuấn Anh, cầu thủ thường xuyên vắng mặt ở các giải đấu lớn trong thời gian qua do chấn thương sẽ khiến đối thủ bất ngờ, bởi vì họ biết quá ít thông tin cũng như cách chơi của Tuấn Anh.

Do vậy, mới nói Việt Nam là kẻ thách thức lớn nhất, mạnh nhất từ trước tới nay khiến người Thái phải âu lo ở thời điểm hiện tại. Có lẽ, họ đã nhận ra điều này và đang “sợ” bị bóng đá Việt Nam qua mặt. Cần khẳng định rằng, chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào tối nay (5/6), sẽ giúp tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của mình, cũng như thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thai-lan-au-lo-truoc-ke-thach-thuc-lon-nhat-mang-ten-viet-nam-92112.html