Thái Lan: 5 nữ sinh tố cáo hiệu trưởng lạm dụng tình dục

Năm nữ sinh lớp 8 hôm 13-10 đã tố cáo với cảnh sát huyện Ban Phai thuộc tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan, về việc bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục.

Theo báo Bangkok Post, cô giáo Pawanamporn Thaewnon-ngiew dạy tiếng Thái tại trường Ban Thung Mon ở huyện Ban Phai, cho biết bà đã đưa 5 nữ sinh đến đồn cảnh sát tố cáo sau khi nghe các em kể lại về chuyện bị lạm dụng tình dục.

Bà Pawanamporn cũng đã gặp cha mẹ của các nữ sinh này để tìm hiểu xem liệu các em có muốn tố cáo vụ việc hay không.

Bà Pawanamporn cho biết đây không phải là lần đầu tiên bà nghe thấy những cáo buộc như vậy đối với hiệu trưởng nhà trường. Trước đó, các bé gái từ lớp 6 đến lớp 9 cũng cho biết đã bị sàm sỡ và dụ dỗ bằng những lời đề nghị cho tiền.

Năm nữ sinh bị lạm dụng có mặt tại Văn phòng cảnh sát huyện Ban Phai, tỉnh Khon Kaen -Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Năm nữ sinh bị lạm dụng có mặt tại Văn phòng cảnh sát huyện Ban Phai, tỉnh Khon Kaen -Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát huyện Ban Phai cho biết các nữ sinh trong quá trình thẩm vấn đều nói hiệu trưởng đã ôm và vuốt ve các em. Các em cũng nói thầy hiệu trưởng đã nhiều lần hỏi rằng các em có cần ông cho tiền hay không và đã có bạn trai chưa.

Hiệu trưởng đã phủ nhận cáo buộc và đổ lỗi cho cô giáo Pawanamporn, người mà ông cho là luôn moi móc lỗi của ông và nhà trường. Hiệu trưởng cũng khai với cảnh sát rằng có thể xem những gì ông làm tại trường thông qua camera giám sát.

Trước mắt, ông này đã bị đình chỉ công tác và chuyển về Văn phòng Giáo dục tiểu học tỉnh Khon Kaen trong khi chờ kết quả điều tra.

Gia Minh (Theo Bangkok Post)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thai-lan-5-nu-sinh-to-cao-hieu-truong-lam-dung-tinh-duc-2020101413133285.htm