Thái Hưng XDNTM bắt đầu từ lòng dân

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tính đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí.

Đường giao thông nông thôn xã Thái Hưng (Thái Thụy, Thái Bình).

Nằm trong quy hoạch lên đô thị loại V, xã Thái Hưng (Thái Thụy, Thái Bình) là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ cụm 21 xã phía Nam của huyện Thái Thụy (cách thị trấn Diêm Điền khoảng 7km về phía Tây Nam).

Tuyên truyền phải đi vào lòng dân

Xác định rõ XDNTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo XDNTM xã Thái Hưng đã tiến hành xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Theo đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức XDNTM, đảm bảo tốt quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được xác định phải đi trước và phải làm tốt.

Theo đó, thực hiện tổ chức triển khai theo phương thức từ các tiêu chí dễ đến khó phù hợp với thực tế ở địa phương, các tiêu chí không cần nhiều vốn tổ chức thực hiện trước, còn lại tập trung thời gian, kinh phí, nhân lực để hoàn thiện các tiêu chí khó. Việc lồng ghép các chương trình, dự án, tranh thủ sự ủng hộ từ doanh nghiệp, cùng sự đồng thuận của nhân dân góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn… được đặc biệt quan tâm.

Ông Giang Văn Tiu, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Khi tuyên truyền XDNTM, bản thân người cán bộ cũng phải là một tấm gương mới đủ sức thuyết phục người dân. Mặt khác, cách tuyên truyền, vận động cũng rất quan trọng. Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi vào lòng dân mới tạo được sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân. Chính vì vậy, khi tuyên truyền, chúng tôi đã phân tích cho người dân thấy được XDNTM là cuộc vận động lớn với chủ thể quan trọng nhất là chính họ chứ không phải là một dự án của Nhà nước đầu tư và họ là người được hưởng lợi”.

Tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thái Hưng đã vượt qua muôn vàn khó khăn từ những ngày đầu triển khai XDNTM. Nhìn lại đó là cả một chặng đường dài, tới nay, bộ mặt nông thôn đang đổi thay tích cực, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Tổng kinh phí cho XDNTM tính đến hết năm 2017 là trên 20,506 tỷ đồng trong đó người dân đóng góp trên 4,742 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách tỉnh, huyện và nguồn ngân sách xã, tất cả các nguồn vốn đều được triển khai thực hiện theo kế hoạch, kịp thời, hiệu quả, nhận được sự tin tưởng của nhân dân.

Năm 2018 cũng là năm Thái Hưng tập trung chỉ đạo, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc huy động nguồn lực, để tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại như: tiêu chí chợ, y tế và tiêu chí môi trường. Theo đó, hàng loạt các công trình trọng điểm đang được tiếp tục đầu tư với kinh phí đạt hơn 9,814 tỷ đồng do xã làm chủ đầu tư như: xây dựng mới 978,3m máng cứng, xây dựng 2.687m đường trục chính nội đồng, xây dựng sân vận động trung tâm, chợ nông thôn, khu xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ lò đốt và xây dựng mới 6 phòng trạm y tế xã…

Tiêu biểu trong phong trào chung sức XDNTM phải nói đến thôn Vũ Thành Đông, số tiền mà người dân của thôn đóng góp trên 132 triệu đồng để làm 2 tuyến đường trục thôn kèm theo hệ thống chiếu sáng với chiều rộng bề mặt đường 3,5m…

“Các tiêu chí chưa đạt của xã chủ yếu thuộc các tiểu mục liên quan đến kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng công cộng. Ban quản lý XDNTM xã mong muốn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ từ phía lãnh đạo các cấp, ngành về kinh phí xây dựng trường mầm non, sớm phê duyệt hồ sơ đấu giá đất 372 để xã hoàn thiện các công trình và thanh toán nợ công”, ông Tiu chia sẻ.

Kiều Thủy

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thai-hung-xdntm-bat-dau-tu-long-dan-post21748.html