Thái Hưng nỗ lực góp phần đưa ngành thép nâng tầm cao mới

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, các thành phần kinh tế cùng kinh doanh theo pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với nhau, thì kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với các thành phần kinh tế khác ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Toàn cảnh trụ sở Công ty CP Thương mại Thái Hưng

Toàn cảnh trụ sở Công ty CP Thương mại Thái Hưng

Trên tinh thần đó, thời gian qua, từ cửa hàng tự doanh (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng) đã vươn lên lớn mạnh, có đối tác tại hơn 50 quốc gia, và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 250 triệu USD. Mục tiêu của doanh nghiệp góp phần khẳng định thương hiệu thép Việt đã và đang trở thành hiện thực.

Về cơ bản, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Công ty Thái Hưng) đã có nhiều cố gắng lớn nhằm phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong nền kinh tế, nỗ lực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành luật pháp.

Cần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ta về mở cửa kinh tế thị trường. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), nền kinh tế nhiều thành phần được làm rõ hơn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thực sự coi kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế độc lập, có tiềm năng phát triển và đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước nói chung. Chính vì thế, Hội nghị Trung ương 2 khóa VII đã nêu chủ trương: Bổ sung và sửa đổi thể chế nhằm bảo đảm cho tập thể, cá thể và tư nhân được phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm; được tự lựa chọn hình thức kinh doanh, kể cả liên doanh với nước ngoài theo những điều kiện do luật định.

Với 9 con người và 82 triệu đồng đầu tiên “khởi sự”, Thái Hưng đã kịp nắm bắt được những chính sách của Đảng, Nhà nước để mạnh dạn bước vào thương trường kinh tế tư nhân.

Đoàn kết luôn là sức mạnh của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Công ty Thái Hưng

Điểm nhấn mới trong nhận thức, đó là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã có Nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng khẳng định, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã tác động toàn diện đến tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp trên mọi mặt. Nằm trong đà tăng trưởng đó, năm 2017 Công ty đã bứt phá. Hiện tổng tài sản toàn hệ thống đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Doanh thu riêng Công ty Thái Hưng đạt 16.800 tỷ đồng (tăng 11% so với kế hoạch). Doanh thu toàn hệ thống đạt 29.500 tỷ đồng (hơn 1,4 tỷ USD). Chính vì thế, doanh nghiệp là một trong những đơn vị đứng hàng đầu về đóng góp ngân sách của tỉnh (Công ty Thái Hưng nộp ngân sách hơn 305 tỷ đồng, toàn hệ thống là 420 tỷ đồng). Công ty Thái Hưng cũng là một trong số các doanh nghiệp ngành thép sản xuất được sản phẩm phôi thép khi Công ty CP Thép Việt Ý (đơn vị Thái Hưng nắm cổ phần) có sản lượng 35 nghìn tấn/tháng. Thời gian gần đây, Công ty Thái Hưng chính thức bước vào lĩnh vực bất động sản với dự án Thái Hưng Eco City có tổng đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng. Khu đô thị này được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân Thái Nguyên môi trường sống hiện đại, văn minh, đẳng cấp.

Có một điều đặc biệt ý nghĩa là vào dịp Công ty Thái Hưng kỷ niệm 25 năm thành lập, là tham gia sáng lập công ty là ông Nguyễn Quốc Thái vừa vinh dự đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Thạc sĩ Lê Hồng Khuê, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng khẳng định, ở doanh nghiệp, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức hoạt động. Hiện nay, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng có 68 đảng viên với 5 chi bộ trực thuộc. Phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo, tổ chức Đảng của Thái Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “soi đường, chỉ lối” để góp phần quan trọng vào thành công của công ty. Nhiều năm liền, Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó là hoạt động hiệu quả, tích cực của Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cũng là nguồn “sức mạnh” không thể thiếu của Thái Hưng.

Tôn chỉ mục đích hàng đầu mà Công ty Thái Hưng đặt ra là phát triển doanh nghiệp luôn bảo đảm hài hòa 3 lợi ích; nhà nước – người lao động - doanh nghiệp. Mục tiêu luôn là phát triển và mở rộng doanh nghiệp phải đi đôi với việc cải thiện môi trường xanh, sạch đẹp và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Nền kinh tế 4.0 đang hiện hữu. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Công ty Thái Hưng giai đoạn 25 năm tiếp theo sẽ là trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề. Trong đó, ngành thép đóng vai trò chủ đạo. Đồng thời trở thành top 3 nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam; top 50 nhà sản xuất và kinh doanh thép châu Á; top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; top doanh nghiệp nộp ngân sách 1000 tỷ đồng/năm; top doanh nghiệp có số lao động trên 5000 người và doanh thu từ 3-5 tỷ USD/năm./.

Ban Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/thai-hung-no-luc-gop-phan-dua-nganh-thep-nang-tam-cao-moi-484527.html