Thái độ vô văn hóa của nghệ sĩ trẻ: Vết hằn trong lòng công chúng

'Bệnh' ngôi sao và sự thiếu tôn trọng trong làng giải trí, chuyện ứng xử không hay của nghệ sĩ trẻ với các bậc đàn anh, đàn chị trong nghề không đơn giản là chuyện cá nhân mà là cả văn hóa lẫn nghề ngiệp...

Dương Triệu Vũ bị nghệ sĩ Phương Dung tố hỗn hào. Ảnh: M.T

Không phục, chê bai tiền bối

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung cho rằng những phát ngôn của Dương Triệu Vũ trên trang cá nhân về bà với tư cách giám khảo cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca là “hỗn hào và vu khống”. Cụ thể, sau đêm chung kết, nam ca sĩ khẳng định không buồn khi đội mình không giành giải quán quân nhưng lại không hài lòng về cách nhận xét của giám khảo Phương Dung.

Không chỉ thế, Dương Triệu Vũ còn đưa ra nhận định rằng, danh ca Phương Dung không có hiểu biết thực sự về phong cách hát Acapella.

Sự việc rắc rối thêm khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực Dương Triệu Vũ trên trang cá nhân, rằng ca sĩ Phương Dung dùng chữ hỗn hào ở đây là không đúng và “không lẽ người lớn nói cái gì cũng phải im lặng mà nghe?”.

“Tôi là người lớn trong nghề, không chấp nhặt nếu con cháu không hiểu chuyện. Nhưng rõ ràng chuyện này Dương Triệu Vũ lại hỗn hào và vu khống, tôi không thể không lên tiếng”. Ngay sau đó, ca sĩ đáp lại.

Ngoài Phương Dung, còn có hai vị giám khảo nữa có quyền quyết định đối với phần thi của thí sinh. Hơn thế nữa, bà cho rằng mình đáng tuổi mẹ của cả Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng, lại hát khác dòng nhạc, không đụng chạm nhau trước giờ cớ gì phải ghét hai người đi sau.

Trước đó, nghệ sĩ Hữu Châu cũng tỏ thái độ không hài lòng khi một diễn viên chính trong đoàn làm phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt không lễ phép với ông. Và còn nhớ trước đây, trước sức ép của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng từng phải xin lỗi cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vì những lời lẽ không hay trong lúc nóng giận, hay Hương Giang Idol phải xin lỗi diễn viên Trung Dân vì thái độ vô lễ đối với bậc cha chú.

Tương tự, ca sĩ, diễn viên Miu Lê cũng bị người xem phản ứng vì liên tục xưng hô trống không, cộc lốc với Công Lý và Tự Long trong chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi”, khiến giám khảo Hoài Linh phải bấm nút dừng diễn.

Trấn Thành cũng từng bị chỉ trích hỗn hào với NSƯT Đức Hải khi tranh luận về tiết mục của diễn viên La Thành trong chương trình Cười xuyên Việt. Riêng Sơn Tùng M-TP vướng nghi vấn vô lễ với nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh trong MV Không phải dạng vừa đâu.

Đừng “đi lại vết xe đổ”

Những tranh cãi trên mặt báo hay trên mạng rồi cũng qua đi, nhưng những cú sốc về thái độ vô văn hóa của không ít nghệ sĩ trẻ vẫn còn đọng lại, thành vết hằn trong lòng công chúng. Người ta còn nhớ vụ người mẫu Trang Trần, tiếp đó là ca sĩ Pha Lê dùng những lời lẽ thô tục chửi đàn chị trong nghề - nghệ sĩ Xuân Hương - trong một đoạn livetream dài đến 9 phút.

Sau 1 năm nghệ sĩ Xuân Hương đâm đơn kiện, vừa qua, Công an TPHCM tuyên bố không khởi tố vụ nghệ sĩ Xuân Hương tố cáo người mẫu Trang Trần. Lý do là vì “không đủ chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm danh dự nhân phẩm đối với Trang Trần”.

Trước đó, nghệ sĩ Xuân Hương có đơn gửi đến Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM và các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý người mẫu Trang Trần vì xúc phạm danh dự nhân phẩm, thậm chí còn hăm dọa đánh bà. Cho dù Trang Trần không bị khởi tố những hành vi thóa mạ, đòi đánh nghệ sĩ Xuân Hương thực sự để lại vết nhơ khó lòng gột sạch và làm cựu người mẫu này mất điểm hoàn toàn.

Là nghệ sĩ, phải chấp nhận những lời khen chê và có thái độ tiếp thu các ý kiến trái chiều một cách văn minh, chứ không thể vì phật ý mà thể hiện sự phẫn nộ quá khích cùng những ngôn từ không hay xúc phạm đến những người đứng tuổi. Và hơn hết, sau khi nhận lỗi, cũng nên nhìn lại mình, tránh cứ lặp lại “vết xe đổ”.

MINH THI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/thai-do-vo-van-hoa-cua-nghe-si-tre-vet-han-trong-long-cong-chung-638111.ldo