Thái 'chặn giúp' kẻ đòi lật ngôi 'hậu' VN, Stajcic nói gì?

HLV Stajcic cho rằng dù thua Thái Lan 0-3 nhưng Philippines đá hay hơn trận thua Việt Nam 1-2...

Chuẩn bị cho SEA Games cực kỳ chu đáo bằng chuyến tập huấn dài ngày tại quê hương HLV trưởng Alen Stajcic, Úc, nhưng ngay từ vòng bán kết, “bà chị thứ” Thái Lan đã ngăn chặn âm mưu của thầy trò Alen Stajcic đòi lật “ngôi hậu” của tuyển nữ Việt Nam.

Trật tự cũ bóng đá nữ SEA Games 31 này hứa hẹn từ “kẻ đòi nổi loạn” Philippines nhưng cuối cùng họ không có cửa “vì bà chị thứ” Thái Lan không cho phép.

HLV Stajcic cho rằng dù thua Thái Lan đến 0-3, nhưng {hillipines thể hiện tốt hơn trong trận thua VN 1-2. Ảnh: ANH DUY

HLV Stajcic cho rằng dù thua Thái Lan đến 0-3, nhưng {hillipines thể hiện tốt hơn trong trận thua VN 1-2. Ảnh: ANH DUY

Thái Lan và VN tiếp tục góp mặt ở trận tranh HCV bóng đá nữ, như hồi SEA Games trước và Phillipines bị đánh bật. Nếu SEA Games 2019 tại Manila, nữ VN đã loại chủ nhà ở bán kết thì lần này tại VN, Thái Lan đã ngăn chặn “kẻ nổi loạn” này.

Thầy trò HLV Alen Stajcic có đầy đủ cơ sở để làm “kẻ nổi loạn", nhưng bất thành. Cơ sở đây là gì, đó chính là tấm vé chính thức đi World Cup 2023, còn VN thì chỉ vé vớt, Thái Lan thì tiếp tục chờ tranh vòng Play off liên khu vực.

Cùng với đó ông Stajcic liên tục nhập tịch các nữ cầu thủ sinh viên mang hai dòng máu Philippines- Mỹ về khoác áo tuyển. Ngoài ra, Phillipines từng đánh bại Thái Lan 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2022 tại Ấn Độ hồi tháng hai vừa qua.

Thái Lan không cho Philippines làm "kẻ nổi loạn". Ảnh; ANH DUY

Sau trận thua Thái Lan 0-3 ở bán kết, HLV Stajcic nói: “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội song hiệp 1 các cầu thủ của tôi đã quá lúng túng trong việc đưa bóng vào lưới. Họ phối hợp cực tốt để đưa bóng vào vùng cấm đối phương nhưng trong vòng 16m50, chúng tôi bỏ qua cơ hội quá nhiều. Dù thua Thái Lan 0-3, nhưng Phillipines đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận thua VN 1-2”.

Ông Stajcic cũng đổ lỗi cho việc Philippines chưa kịp hồi phục thể lực sau hai trận vòng bảng với Campuchia và VN dẫn đến họ thua thiệt trong thể lực và sức bền so với Thái Lan.

Việc Phillipines dứt điểm...cứ ra phía sau lưới là nguyên nhân thua Thái Lan, chứ không hẳn Phillipines đá không hay trận này. Chiến lược gia Úc cho rằng, học trò của ông có hàng loạt pha dứt điểm nhưng bảng điện tử ghi tỉ số trận đấu vẫn không chịu nhảy số cho Philippines vì thiếu may mắn.

HLV Stajcic kết luận đó là bài học đắt giá để ông chuẩn bị cho đội cho sân chơi World Cup 2023. Vì SEA Games cũng chỉ là một phần trong bước chuẩn bị cho World Cup năm tới của Philippines.

Phillipines sẽ tranh HCĐ với Myanmar vào chiều thứ bảy tới.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-chan-giup-ke-doi-lat-ngoi-hau-vn-stajcic-noi-gi-post680712.html