Thái Bình: Xác định nguyên nhân xe container gây tai nạn thảm khốc

Cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng tại đường Thái Hà, tỉnh Thái Bình.

Ngày 28/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Hải Triều – Trưởng Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giữa xe container và 2 xe máy trên đường Thái Hà (QL39A, đoạn chạy qua địa phận xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) khiến 3 người thương vong.

Tài xế Vũ Tường tại cơ quan công an.

“Tại cơ quan công an, tài xế xe container là Vũ Tường (SN 1984, trú tại số 06B265 T2, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng) khai nhận trong lúc điều khiển phương tiện đã ngủ gật, chạy lấn làn đường, không làm chủ được tốc độ nên đã gây nên tại nạn. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn này để xử lý theo luật định”, Trung tá Triều nói.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa tin, vào khoảng 6h15 ngày 16/3, ông Nguyễn Cao M. (SN 1958) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Future BKS: 17B3-355.61 và ông Đặng Văn V. (SN 1965) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave anpha BKS: 17H2- 8703 chở sau là ông Nguyễn Cao K. (SN 1952) đi từ xã Đông Xá, huyện Đông Hưng theo QL39A (đường Thái Hà) đến huyện Hưng Hà để làm xây dựng.

Đến khoảng 6h45 cùng ngày, những người trên đi đến đoạn đường thuộc thôn Đồng Phú (xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) thì xe của ông V. hết xăng. Ông V. và ông M. dừng xe, dựng xe ở mé đường làn đường dành cho xe thô sơ giáp lan can phòng hộ thì bị xe đầu kéo BKS: 15C-240.58 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 15R-121.64 do Vũ Tường điều khiển đi theo hướng từ huyện Quỳnh Phụ tới huyện Hưng Hà đâm vào.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông M. và ông V. tử vong tại hiện trường, ông K. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, huyện Hưng Hà, 2 xe mô tô hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế Vũ Tường rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 19/3, cơ quan CSĐT, Công an huyện Hưng Hà đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tường và tạm giữ phương tiện gây tai nạn để điều tra về vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-tai-xe-xe-container-gay-tai-nan-a364118.html