Thái Bình: Xã Đông Long sơ kết 10 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Chiều 28-6, UBND xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân', giai đoạn 2009–2019. Qua 10 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' Đảng bộ và nhân dân xã Đông Long đã nỗ lực khắc phục khó khăn xây dựng phòng tuyến nhân dân ngày càng vững chắc, phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Lãnh đạo UBND xã Đông Long trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Ảnh: Văn Cương

Lãnh đạo UBND xã Đông Long trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Ảnh: Văn Cương

Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững các nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”; tuyên truyền pháp luật về Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Môi trường, Luật Thủy sản,… Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tuyên truyền đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trái phép như hoạt động của Hội Thánh đức chúa trời mẹ, "pháp luân công" làm xáo động nhân dân trong thời gian gần đây,…

Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân, BĐBP Thái Bình vận động, xây dựng được 20 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách với tổng giá trị trên 300 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động, 5 nhà "mái ấm biên cương" trị giá 100 triệu đồng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phong trào đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường,… Các hoạt động giao lưu, tọa đàm "Góp đá xây Trường Sa" với trường học trên địa bàn được đông đảo các em học sinh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân và nhân dân trong xã ủng hộ.

Trong công tác xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân xây dựng 2 tổ tàu thuyền tự quản giúp đỡ nhau trên biển với 31 phương tiện/62 lao động và kiện toàn 42 tổ an ninh nông thôn/3 thôn trong khu dân cư tự quản tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền.

BĐBP Thái Bình khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải. Ảnh: Văn Cương

Trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể trong xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn thấy được vị trí, ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân”, từ đó xác định trách nhiệm trong việc tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội hướng về biên giới; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho xã chỉ đạo triển khai các biện pháp giữ vững an ninh nông thôn; củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

Đông Long là 1 trong 8 xã Biên phòng đầu tiên của huyện Tiền Hải tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019.

Văn Cương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-binh-xa-dong-long-so-ket-10-nam-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan/